Đoàn ĐBQH TP Hà Nội chúc mừng tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Sáng 31/3, Quốc hội đã bầu ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội làm tân Chủ tịch Quốc hội.

Sáng 31/3, tại phiên thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội tổ chức họp mặt chúc mừng ông Vương Đình Huệ, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội vừa được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIV và Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc chúc mừng tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc chúc mừng tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Thay mặt Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc chúc mừng tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa nhận trọng trách mới, tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ thành phố, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trước đó, sáng cùng ngày, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân, với 100% đại biểu có mặt (473 đại biểu) tán thành, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Vương Đình Huệ giữ chức Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Ông Vương Đình Huệ, sinh năm 1957, là tiến sĩ kinh tế, từng kinh qua các chức vụ như Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng, Bí thư Thành ủy Hà Nội (từ tháng 2/2020).

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội, ông Vương Đình Huệ tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ông Vương Đình Huệ tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII./.

Ngọc Thành - Vân Anh - Hoàng Lê/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/quoc-hoi/doan-dbqh-tp-ha-noi-chuc-mung-tan-chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-846927.vov