ĐHQG TPHCM đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới

Tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2020 – 2025), Đại học Quốc gia TPHCM đã vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới do Chủ tịch nước trao tặng.

Ngày 20/11, Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước nhằm tổng kết hoạt động thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình; lãnh đạo các bộ, ban, ngành cùng hơn 450 đại biểu là cán bộ, nhà khoa học, giảng viên, sinh viên điển hình của ĐHQG TPHCM.

Các điển hình phong trào thi đua yêu nước của ĐHQG TPHCM giao lưu tại chương trình.

Các điển hình phong trào thi đua yêu nước của ĐHQG TPHCM giao lưu tại chương trình.

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, trong 5 năm qua, toàn hệ thống ĐHQG TPHCM đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong tất cả các lĩnh vực hoạt động như: triển khai thành công đề án đào tạo theo CDIO được áp dụng ở 5 trường thành viên, 29 khoa, 62 ngành đào tạo trình độ đại học, dẫn đầu cả nước về số lượng các chương trình đạt chuẩn chất lượng khu vực và quốc tế, với 66 chương trình được đánh giá và công nhận đạt chuẩn, 2 trường đại học đã đạt chuẩn chất lượng cấp cơ sở giáo dục của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á là Trường Đại học Bách khoa (năm 2017) và Trường Đại học Quốc tế (năm 2019).

ĐHQG TPHCM đã công bố gần 18.000 công trình tại các hội nghị, tạp chí trong và ngoài nước, trong đó 3.232 bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế ISI/ Scopus, số bài báo ISI Q1 đạt trên 50% cao hơn trung bình cả nước là 40%, doanh thu hàng năm từ hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật đạt khoảng 250 tỉ đồng.

Trong giai đoạn qua, ĐHQG TPHCM là đại học liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng đại học uy tín trên thế giới như: Top 701-750 trong bảng xếp hạng QS World 2019, 2020 và xếp hạng 143 bảng xếp hạng QS Asia 2019-2020. Top 1001+ các trường đại học toàn cầu năm 2020, Top 301-500 đại học có tỷ lệ sinh viên có việc làm tốt nhất thế giới, Top 101-150 trong bảng xếp hạng 50 Under 50 - top các trường ĐH trẻ dưới 50 tuổi. Cạnh đó, ĐHQG TPHCM có 5 lĩnh vực được được xếp hạng Top 601-800 thế giới.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho ĐHQG TPHCM.

ĐHQG TPHCM đón nhận danh hiệu cao quý của Chủ tịch nước.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Vũ Hải Quân, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực ĐHQG TPHCM cho biết, ĐHQG TPHCM có vị thế là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, luôn tiên phong, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có chất lượng hàng đầu của cả nước và khu vực. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, ĐHQG TPHCM luôn xác định đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống, xem đây là động lực to lớn để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đổi mới và phát phát triển giáo dục, phấn đấu trở thành một trong những đại học hàng đầu Châu Á vào giai đoạn 2025- 2030.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những kết quả của phong trào thi đua yêu nước mà ĐHQG TPHCM đã đạt được trong giai đoạn 2015 - 2020. Theo Phó Chủ tịch nước, kết quả này là nhờ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua yêu nước của ĐHQG TPHCM đã đảm bảo định hướng chính trị trong các chương trình, kế hoạch hành động thực tiễn, cụ thể của ĐHQG TPHCM và của từng đơn vị.

“Các phong trào thi đua yêu nước của ĐHQG TPHCM thời gian qua đi vào thực chất, phù hợp với đặc thù và thế mạnh của cơ sở giáo dục đại học, vì thế đã phát huy được sức mạnh của tập thể cán bộ, viên chức, sinh viên, học sinh trong thực hiện nhiệm vụ, mang lại những hiệu quả rõ nét, tô đậm thêm những giá trị khác biệt của ĐHQG TPHCM”, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh nói.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, việc chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của từng đơn vị, gắn với thực hiện công việc hàng ngày của từng cá nhân đã giúp ĐHQG TPHCM tập trung giải quyết được các nhiệm vụ trọng tâm như: nâng cao chất lượng đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ; phát triển đội ngũ cán bộ, nâng cao hiệu quả quản trị hệ thống; phát triển các nguồn lực; từng bước hoàn thiện khu đô thị đại học.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao học bổng cho các bạn sinh viên tiêu biểu.

ĐHQG TPHCM tặng thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho tập thể ĐHQG TPHCM. Phó Chủ tịch nước cũng trao học bổng cho 30 sinh viên của ĐHQG TPHCM.

Ngoài ra, ĐHQG TPHCM đã trao tặng bằng khen cho 23 tập thể và 31 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

Chào mừng Đại hội Thu đua yêu nước lần thứ V (2020 – 2025), ĐHQG TPHCM đã thực hiện triển lãm những thành tựu khoa học công nghệ trong giai đoạn 2015-2020 với những công trình tiêu biểu như: Phát triển hệ thống dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo; chế phẩm hỗ trợ điều trị viêm khớp từ cà gai leo; thuốc tế bào gốc Modulatist chứa tế bào gốc từ mô dây rốn người, chỉ định trong điều trị các bệnh lý viêm; triển lãm thành tựu của nhóm nghiên cứu ứng dụng AI nhằm giải bài toán phục vụ thành phố thông minh…

Ngô Tùng

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/giao-duc/dhqg-tphcm-don-nhan-danh-hieu-anh-hung-lao-dong-thoi-ky-doi-moi-1752704.tpo