ĐH Y Hà Nội có hiệu trưởng mới

PGS.TS Đoàn Quốc Hưng, Phó hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội, vừa được giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng. GS Tạ Thành Văn giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường.

Ngày 22/10, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao quyết định giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho PGS.TS Đoàn Quốc Hưng - Phó hiệu trưởng nhà trường.

 PGS.TS Đoàn Quốc Hưng (bên trái) nhận quyết định giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội từ Thứ trưởng Trần Văn Thuấn. Ảnh: HMU.

PGS.TS Đoàn Quốc Hưng (bên trái) nhận quyết định giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội từ Thứ trưởng Trần Văn Thuấn. Ảnh: HMU.

Ông Hưng sinh năm 1968 tại Hà Nội, quê quán ở Tiên Lữ, Hưng Yên. Năm 1991, ông tốt nghiệp ĐH Y Hà Nội rồi học tiếp bác sĩ nội trú tại trường.

Trong hai năm 1997 và 2000, ông tốt nghiệp hai khóa đào tạo về phẫu thuật mạch máu tại Pháp. Năm 2003 và 2007, ông Hưng hoàn thành khóa phẫu thuật lồng ngực tại Đài Loan (Trung Quốc).

Sau đó, ông từng làm Trưởng phòng Quản lý Đào tạo sau đại học, ĐH Y Hà Nội; Phó trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Việt Đức.

Từ tháng 1/2019, PGS.TS BS Đoàn Quốc Hưng giữ chức Phó hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội. Năm 2017, ông được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba năm 2017.

Cũng trong ngày 22/10, GS.TS Tạ Thành Văn - nguyên Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội - được quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã trao quyết định công nhận là Chủ tịch Hội đồng trường.

Ông Văn nhận bằng tiến sĩ của ĐH Tokyo (Nhật Bản) năm 1999, hoàn thành chương trình đào tạo sau tiến sĩ tại Mỹ.

Ông được bổ nhiệm chức danh giáo sư năm 2012 và được Nhà nước phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân năm 2017. Tại thời điểm đó, ông là một trong số ít giáo sư và nhà giáo nhân dân trẻ nhất của ngành y.

Tháng 12/2018, ông được bổ nhiệm làm hiệu trưởng thứ 15 của ĐH Y Hà Nội.

Tháng 2/2020, ông được phong giáo sư danh dự của Nhật vì cống hiến quan trọng trong nghiên cứu khoa học và giáo dục, trở thành bác sĩ người Việt đầu tiên là giáo sư tại đồng thời hai trường đại học của Việt Nam và Nhật Bản.

Nguyễn Sương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dh-y-ha-noi-co-hieu-truong-moi-post1145069.html