ĐH xuất sắc nhất Premier League 2021/22: Có Ronaldo, Salah và Son

Mùa giải Premier League 2021/22 đã khép lại và bây giờ hãy cùng nhìn lại đội hình xuất sắc nhất giải đấu theo Sportskeeda.

Thủ môn - Alisson Becker (Liverpool)
Alisson có tỷ lệ cứu thua lên tới 75,3% (theo FbRef) tại Premier League mùa này, chỉ kém David Raya của Brentford (76,8%) và Jose Sa của Wolves (79,3%). Anh chỉ để thủng lưới 24 bàn sau 36 lần ra sân ở Premier League mùa này và giữ sạch lưới 20 trận.

Alisson đã chia sẻ Găng tay vàng Premier League với người đồng hương Ederson Moraes và đó là một mùa giải tuyệt vời đối với cả hai thủ môn người Brazil.

Hậu vệ phải - Trent Alexander-Arnold (Liverpool)
Trent Alexander-Arnold được cho là hậu vệ cánh tấn công xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Anh là một cầu thủ đẳng cấp thế giới và là một trong những người chuyền bóng sáng tạo và hiệu quả nhất hiện nay.

Alexander-Arnold đã có 12 pha kiến tạo ở Premier League mùa này, chỉ đứng sau 13 kiến tạo của Mohamed Salah. Anh cũng có tới 90 đường chuyền quan trọng trong mùa giải này, theo Whoscored.

Trung vệ - Virgil van Dijk (Liverpool)
Trung vệ người Hà Lan tiếp tục áp đảo đối thủ bằng khả năng đọc trận đấu và thể chất tuyệt vời của mình. Anh gần như bất bại trong các cuộc đấu tay đôi trên không, thắng 117 trong số đó. Anh cũng là một trong những cầu thủ dẫn bóng tốt nhất trong số các trung vệ.

Cầu thủ 30 tuổi này đã thực hiện tới 165 đường bóng dài, thành tích tốt thứ ba giải đấu mùa này. Anh cũng đã thắng gần 75% trong tất cả các cuộc đấu tay đôi của mình.

Trung vệ - Ruben Dias (Manchester City)
Sau một mùa giải ra mắt tuyệt vời, Ruben Dias vẫn duy trì phong độ ấn tượng và giờ đây đã khẳng định mình là một trong những trung vệ xuất sắc nhất nước Anh. Dias đã có 28 lần ra sân ở Premier League, ghi được hai bàn thắng và cung cấp bốn đường kiến tạo.

Anh cũng hoàn thành 78,17 đường chuyền mỗi trận và giúp Man City giữ sạch lưới 12 trận. Dias có tỷ lệ tắc bóng thành công là 73% ở Premier League mùa này.

Hậu vệ trái - Joao Cancelo (Manchester City)
Manchester City có một số cầu thủ có kỹ thuật tốt nhất ở Premier League. Tất cả họ đều rất xuất sắc trong việc giữ bóng và chuyền bóng. Joao Cancelo dẫn đầu bảng về số đường chuyền thành công nhiều nhất trong mùa giải này với 2.951.

Tuyển thủ người Bồ Đào Nha đã ghi một bàn thắng và cung cấp 7 đường kiến tạo trong 36 lần ra sân ở Premier League mùa này.

Tiền vệ phòng ngự - Rodri (Manchester City)
Rodri đã làm một công việc xuất sắc ở trung tâm hàng tiền vệ. Anh đã rất xuất sắc trong các cuộc tranh chấp trên không và cả trong việc phân phối bóng. Tuyển thủ Tây Ban Nha thực hiện trung bình 86,82 đường chuyền mỗi trận và đạt tỷ lệ tắc bóng thành công là 62%.

Anh đã thực hiện tới 292 lần thu hồi bóng và cũng có 180 đường chuyền dài chính xác. Rodri là một trong những cầu thủ chơi lùi sâu tốt nhất ở châu Âu hiện tại. Cầu thủ 25 tuổi cũng cho thấy anh ta có thể hiệu quả như thế nào trong một phần ba cuối sân, ghi 7 bàn và cung cấp 2 đường kiến tạo trong 33 lần ra sân ở Premier League.

Tiền vệ trung tâm - Declan Rice (West Ham)
Declan Rice đã củng cố vị thế của mình như một trong những tiền vệ xuất sắc nhất ở Premier League. Anh là một cầu thủ năng động và hiếu chiến, người đã tạo ra sự khác biệt cho West Ham khá thường xuyên trong mùa giải này.

Rice xếp thứ tám về số pha tắc bóng được thực hiện (80) ở Premier League nhiệm kỳ này. Anh đứng thứ 15 trong danh sách những đường chuyền thành công nhiều nhất trong số tất cả các cầu thủ ở giải đấu hàng đầu nước Anh (2.153). Trong 36 lần ra sân ở Premier League mùa này, anh đã ghi một bàn và cung cấp bốn đường kiến tạo.

Tiền vệ trung tâm - Kevin De Bruyne (Manchester City)
Kevin De Bruyne được vinh danh là 'Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League' theo BTC Premier League tuần trước. Tuyển thủ Bỉ là chìa khóa để Manchester City duy trì vị trí dẫn đầu của họ ở ngôi đầu bảng và anh đã trở thành một động lực sáng tạo ở hàng tiền vệ cho đội bóng của Pep Guardiola.

Anh thực hiện trung bình 3,6 đường chuyền chính mỗi trận, ghi 15 bàn và kiến tạo 8 lần trong 30 lần ra sân tại Premier League. Đó là một chiến dịch đáng chú ý khác cho cầu thủ 30 tuổi.

Tiền vệ cánh phải - Mohamed Salah (Liverpool)
Mohamed Salah có lý khi cảm thấy bị tước danh hiệu 'Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League'. Tuyển thủ Ai Cập không đạt phong độ cao nhất trong giai đoạn cuối của mùa giải nhưng anh gần như không thể ngăn cản trong phần lớn thời gian.

Anh đứng đầu cả về thành tích ghi bàn (23) và kiến tạo (13) ở Premier League mùa này. Salah đã tạo ra tới 18 cơ hội ghi bàn rõ ràng và thực hiện 63 đường chuyền quan trọng trong mùa giải này.

Tiền đạo - Cristiano Ronaldo (Manchester United)
Trong một mùa giải đáng quên của Manchester United, Cristiano Ronaldo là một điểm sáng hiếm hoi. Đôi chân của siêu sao người Bồ Đào Nha có thể không hỗ trợ anh ta tốt như trước đây nhưng bạn không thể trách anh ta về nỗ lực hay khả năng.

Ronaldo đã ghi 18 bàn và kiến tạo 3 lần trong 30 lần ra sân ở Premier League mùa này. Anh được kỳ vọng sẽ đá chính ở Manchester United dù không có suất tham dự Champions League mùa sau.

Son Heung-Min (Tottenham Hotspur)
Son Heung-Min lập một cú đúp trong trận đấu cuối cùng của mùa giải để cùng Salah đứng đầu bảng xếp hạng ghi bàn tại Premier League. Hiện anh đã trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên giành được Chiếc giày vàng ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Anh ghi 23 bàn và có 9 pha kiến tạo trong 35 lần ra sân ở Premier League cho Spurs. Son là một trong những tiền đạo được đánh giá không đúng nhất trong thế hệ của mình. Anh đóng vai trò quan trọng đối với đội bóng của Antonio Conte trong nhiệm kỳ này hơn cả Harry Kane.

Dự bị: Mason Mount, Bukayo Saka, Ederson Moraes, Joel Matip, Andrew Robertson, Sadio Mane, Bernardo Silva, Antonio Rudiger

ĐH hay nhất Premier League 2021/22

ĐH hay nhất Premier League 2021/22

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dh-xuat-sac-nhat-premier-league-2021-22-co-ronaldo-salah-va-son-a554104.html