ĐH Tôn Đức Thắng lọt top vào danh sách xếp hạng của THE

ĐH Tôn Đức Thắng, TP.HCM, xếp thứ 101-200 trong bảng xếp hạng của THE về những đại học có ảnh hưởng nhất đến sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn cầu.

Theo thông báo của tạp chí xếp hạng đại học THE (Times Higher Education, Anh) tính đến 22h, ngày 3/4, ĐH Tôn Đức Thắng đứng thứ 101-200 trong bảng xếp hạng những đại học có ảnh hưởng nhất đến sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội hàng đầu thế giới phạm vi toàn cầu.

ĐH Tôn Đức Thắng xếp hạng từ 101-200 cùng một số đại học khác.

ĐH Tôn Đức Thắng xếp hạng từ 101-200 cùng một số đại học khác.

Một số tiêu chí của ĐH Tôn Đức Thắng là: Chất lượng giáo dục hạng 48-58, thành phố và cộng đồng bền vững, quan hệ đối tác toàn cầu, bảo vệ khí hậu hạng 60-70 thế giới.

Bảng xếp hạng THE Impact Rankings năm 2019 có 462 trường đại học tham gia. Những trường dẫn đầu bảng xếp hạng là ĐH Auckland (New Zealand); ĐH British Columbia (Canada); ĐH McMaster (Canada); ĐH Manchester (Vương quốc Anh); ĐH Hongkong (Trung Quốc); ĐH Helsinki (Phần Lan).

Cùng nhóm 101-200 với ĐH Tôn Đức Thắng là các trường: ĐH Malaya (Malaysia), ĐH Massachusetts (Mỹ), ĐH Osaka và ĐH Hokkaido (Nhật Bản), Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc, ĐH Quốc gia Moskva (Nga)...

Kết quả xếp hạng các tiêu chí của ĐH Tôn Đức Thắng.

Máy diệt khuẩn tài liệu trong thư viện hiện đại ở Sài Gòn Máy làm sạch, diệt khuẩn sách trong 30 giây, máy phân loại và mượn - trả tài liệu tự động là những thiết bị hiện đại tại thư viện ĐH Tôn Đức Thắng,TP.HCM.

Minh Nhật

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dh-ton-duc-thang-lot-top-vao-danh-sach-xep-hang-cua-the-post932566.html