ĐH Tôn Đức Thắng: Hơn 600 tỷ đồng xây dựng cơ sở tại An Giang

Ngày 19/8, Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) đã long trọng tổ chức Lễ khởi công xây dựng cơ sở đào tạo mới tại tỉnh An Giang. Đây là một trong những sự kiện trọng điểm, tập thể sư phạm nhà trường hướng đến chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2018).

Đại diện nhà trường và các đại biểu khách mời thực hiện nghi thức khởi công

Đại diện nhà trường và các đại biểu khách mời thực hiện nghi thức khởi công

Tham dự Lễ khởi công, có các đồng chí: Huỳnh Đảm - nguyên Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Thanh Đức - Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; Nguyễn Thanh Bình - Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Lê Văn Nưng - Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Lãnh đạo Liên đoàn lao động TPHCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long…

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang
phát biểu chia sẻ về ý nghĩa xây dựng công trình TDTU tại An Giang

Ngoài 5 cơ sở hiện đang hoạt động tại TPHCM, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Cà Mau, đây là cơ sở thứ 6 của TDTU tọa lạc tại thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang với tổng diện tích 61.000 m2 và dự kiến sẽ hoàn thành trong 5 năm kể từ thời điểm khởi công.

GS Lê Vinh Danh - Hiệu trưởng TDTU phát biểu tại buổi lễ

Theo đại diện lãnh đạo nhà trường, công trình TDTU Cơ sở An Giang có tổng mức đầu tư dự kiến 606 tỷ đồng với nhiều hạng mục đa dạng đạt chuẩn quốc tế, bao gồm: khu hành chánh; khu học tập, phục vụ học tập; khu công nghệ cao; khu thể dục thể thao, sân bãi giáo dục thể chất quốc phòng; ký túc xá, nhà công vụ; khu kỹ thuật và hỗ trợ.

Mô hình sa bàn Cơ sở An Giang do thầy-trò TDTU thực hiện

Tất cả đều hướng đến hình thành một đại học có thế mạnh về các chương trình đại học nghề nghiệp, thực hành và khoa học ứng dụng theo nhiều lĩnh vực đào tạo phong phú: công nghệ sinh học, công nghệ hóa học, kỹ thuật môi trường, năng lượng điện tử, quản trị kinh doanh, kế toán, ngôn ngữ Anh. Cơ sở An Giang của TDTU cũng được thiết kế và xây dựng hài hòa với thiên nhiên, có công viên cây xanh ngay trong khuôn viên, giúp người học giảm bớt căng thẳng, dễ tiếp thu và đạt hiệu quả cao hơn trong nghiên cứu và học tập.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/dh-ton-duc-thang-hon-600-ty-dong-xay-dung-co-so-tai-an-giang-3945573-v.html