ĐH Nguyễn Tất Thành thể hiện trách nhiệm với xã hội

Nhằm chia sẻ những khó khăn với cộng đồng, trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã cùng nhau hiến những giọt máu góp phần cứu sống người bệnh trong giây phút hiểm nghèo. Ngoài ra, trường còn cùng nhau ủng hộ chia sẻ với những khó khăn của đồng bào miền Trung để vượt qua thiên tai.

Nhà trường sẽ tiếp tục vận động và tiếp nhận quyên góp từ những nhà hảo tâm, các đơn vị để giúp đỡ thêm những gia đình đang còn khó khăn

Sáng ngày 11 và 12/11/2020, tại sảnh chính cơ sở quận 4, tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên ĐH Nguyễn Tất Thành đã trao tặng hơn 500 đơn vị máu tại ngày Ngày tình nguyện đỏ năm học 2020 - 2021.

Đây là hoạt động luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên - sinh viên ĐH Nguyễn Tất Thành trong những năm qua. Mỗi giọt máu cho đi không chỉ góp phần cứu sống người bệnh trong giây phút hiểm nghèo mà còn thể hiện hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp đối với cộng đồng. Hoạt động tình nguyện này ngoài ý nghĩa góp phần khắc phục tình trạng thiếu nguồn máu của các ngân hàng máu tại Việt Nam còn giúp sinh viên rèn luyện về tính kỷ luật, ý thức sống vì cộng đồng, biết quan tâm đến hoàn cảnh của người khác.

Hơn 500 đơn vị máu tại ngày Ngày tình nguyện đỏ năm học 2020 - 2021.

Hơn 500 đơn vị máu tại ngày Ngày tình nguyện đỏ năm học 2020 - 2021.

Theo các bác sĩ, hiến máu nhân đạo thường xuyên sẽ giúp cơ thể loại bỏ lượng sắt thừa và sản sinh lượng máu mới có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, hiến máu có thể làm giảm nguy cơ xuất hiện đột quỵ, tim mạch, làm tăng quá trình đốt cháy calo và giúp đỡ trong việc giảm cân. Hiến máu không mất nhiều thời gian và sức lực nhưng rất cần thiết cho xã hội. Chỉ cần hiến một phần máu của mình bạn đã cứu được rất nhiều bệnh nhân đang cần đến máu, đặc biệt là nhóm máu hiếm.

Sau khi tham gia hiến máu, quý thầy cô, các bạn sinh viên cần lưu ý một số điều để cải thiện sức khỏe như: uống nhiều nước, giữ chế độ ăn hợp lý, hạn chế dùng các chất kích thích, không vận động mạnh,… Đặc biệt, cần gọi ngay cho cơ sở y tế nếu có các triệu chứng bất thường.

Sau khi tham gia hiến máu, quý thầy cô, các bạn sinh viên cần lưu ý một số điều để cải thiện sức khỏe

Bên cạnh đó, trường ĐH Nguyễn Tất Thành tiếp tục tiếp nhận những tấm lòng cao cả của tập thể giảng viên, sinh viên để ủng hộ cho bà con miền Trung.

Những ngày vừa qua, trong đợt phát động quyên góp trong toàn cán bộ, giáo viên và nhân viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã vận động được tổng số tiền hơn 420 triệu đồng.

Theo đó, trong chuyến cứu trợ ngày 08 và 09/11, Đại diện Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã có chuyến thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình bị tốc mái, sập nhà, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị.

Đại diện Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã có chuyến thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình bị tốc mái, sập nhà, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị

Trước đó, đoàn cứu trợ của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng có chuyến công tác thăm hỏi và hỗ trợ hơn 280 triệu đồng tiền mặt cho bà con bị thiệt hại sau lũ tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Nam. Tuy những phần quà mà Nhà trường mang đến không là gì so với những mất mát đau thương mà người dân địa phương phải đối mặt với thiên tai nhưng phần nào đó cũng giúp xoa dịu bớt nỗi đau của đồng bào miền Trung cũng như thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Nhà trường sẽ tiếp tục vận động và tiếp nhận quyên góp từ những nhà hảo tâm, các đơn vị để giúp đỡ thêm những gia đình đang còn khó khăn, những mảnh đời đang còn nhiều bất hạnh sau bão lũ.

PHA LÊ

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/dh-nguyen-tat-thanh-the-hien-trach-nhiem-voi-xa-hoi-20201113115641881.htm