ĐH Mỹ có thể tước bằng thạc sĩ của 'gián điệp' Nga

Đại học American có thể tước bằng tốt nghiệp thạc sĩ của công dân Nga Maria Butina nếu phát hiện cô có vi phạm trong thời gian theo học tại đây, theo Sputnik.

Người phát ngôn Đại học American Mark Story hôm 23-7 cho biết trường này có thể tước bằng thạc sĩ của cô Maria Butina, là công dân Nga và bị giới chức Mỹ bắt giam ngày 16-7 với cáo buộc làm gián điệp cho Nga.

Maria Butina. Ảnh: SPUTNIK

Các công tố viên cho hay cô Butina, 29 tuổi, tới Mỹ bằng visa du học và đã tốt nghiệp thạc sĩ quan hệ quốc tế tại Đại học American ở thủ đô Washington DC. Theo giới công tố, Butina đã nhờ bạn trai hoàn thành giúp các bài luận của cô và thi hộ.

“Khi những cáo buộc nhằm vào cô được gửi đến trường, Đơn vị chủ nhiệm khoa nơi sinh viên ghi danh theo học sẽ tiến hành điều tra toàn diện và có khi ban điều tra cũng vào cuộc. Sau khi hoàn tất điều tra, chủ nhiệm khoa có thể áp đặt các biện pháp chế tài tùy vào mức độ vi phạm của cựu sinh viên này dựa theo các chứng cớ có được” - Story cho biết.

Story cũng giải thích thêm rằng các biện pháp chế tài có thể gồm “thu hồi bằng cấp, chứng chỉ và hủy bỏ tín chỉ học tập" cũng như các biện pháp khác.

THANH THỦY

Nguồn PLO: http://plo.vn/quoc-te/dh-my-co-the-tuoc-bang-thac-si-cua-gian-diep-nga-783901.html