ĐH KHXH&NV TP.HCM lần đầu tuyển sinh chương trình liên thông từ đại học lên Thạc sĩ

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) - Đại học Quốc gia TP.HCM, vừa thông báo tuyển sinh chương trình liên thông từ trình độ đại học lên trình độ Thạc sĩ năm 2020. Theo đó, sinh viên đang theo học bậc đại học tại Đại học KHXH&NV sẽ được liên thông lên trình độ thạc sĩ của ngành tương ứng, rút ngắn thời gian học tập...

Đây là năm đầu tiên trường thực hiện hình thức tuyển sinh này cho sinh viên. Đối tượng dự tuyển là sinh viên năm 3, năm 4 có số tín chỉ tích lũy đến thời điểm xét tuyển ≥ 75 tín chỉ thuộc chương trình đào tạo đang theo học, điểm trung bình tích lũy đạt loại khá trở lên (≥ 7,0 điểm, theo thang điểm 10) và đang theo học ngành học phù hợp với ngành đào tạo liên thông trình độ đại học lên thạc sĩ.

Đại học KHXH&NV thực hiện tuyển sinh chương trình liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ với hình thức xét tuyển cho 9 ngành với 180 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

Sinh viên có thể theo học chương trình thạc sĩ trong khung giờ ngoài giờ hành chính, điều này hỗ trợ tối đa việc rút ngắn thời gian đạt trình độ thạc sĩ, với tổng thời gian đào tạo từ 4,5 đến 5,5 năm từ bậc cử nhân lên bậc thạc sĩ.

Sinh viên có nhu cầu tham gia chương trình, có thể liên hệ phòng Sau Đại học để được tư vấn và thực hiện hồ sơ.

T.Văn

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/dh-khxhnv-tp-hcm-lan-dau-tuyen-sinh-chuong-trinh-lien-thong-tu-dai-hoc-len-thac-si-26315.html