ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP.HCM lấy điểm sàn 16-19

Ngày 18/7, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào của 32 ngành học.

Theo đó, các ngành Báo chí, Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Tâm lý học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học và Du lịch lấy ngưỡng xét tuyển cao nhất là 19. Các ngành còn lại có mức điểm 16, 17.

Riêng đối với phân hiệu ĐH Quốc gia TP.HCM tại Bến Tre, mức điểm nhận hồ sơ giảm còn 17 đối với các ngành Báo chí, Du lịch, Nhật Bản học, Ngôn ngữ Anh và giữ nguyên đối 16 điểm đối với ngành Đô thị học.

Điểm xét tuyển đầu vào từng ngành của ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM. Ảnh chụp màn hình.

Huệ Lâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dh-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-tphcm-lay-diem-san-16-19-post861668.html