ĐH Đảng VIII: Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Đại hội lần thứ VIII của Đảng diễn ra từ ngày 28/6-1/7/1996 tại Hà Nội. Ông Đỗ Mười tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII diễn ra từ ngày 28/6-1/7/1996, tại Hà Nội. ( Nguồn: TTXVN)

Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII diễn ra từ ngày 28/6-1/7/1996, tại Hà Nội. ( Nguồn: TTXVN)

Thủ tướng Võ Văn Kiệt thị sát công trình thủy lợi tỉnh Trà Vinh, ngày 26/7/1996. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)

Chủ tịch nước Lê Đức Anh đi kiểm tra tình hình lũ lụt và bảo vệ đê điều ở xã Đức Long, huyện Quế Võ, tỉnh Hà Bắc (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh), ngày 24/8/1996. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)

Phát triển nuôi tôm ở Nha Trang, Khánh Hòa năm 1996. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)

Ngày 11/7/1997, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đi kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường cao tốc Láng (Hà Nội) đi Hòa Lạc (Hà Tây), dự kiến hoàn thành đầu năm 1998. (Ảnh: Minh Đạo/TTXVN)

Ngày 14/7/1997, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc từ ngày 14-18/7/1997. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)

Thủ tướng Phan Văn Khải hội kiến Tổng thống Jacques Chirac lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Pháp ngữ lần thứ 7, tại Hà Nội, từ ngày 12-16/11/1997. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đức Lương chủ trì lễ đón Tổng thống Pháp Jacques Chirac thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Pháp ngữ lần thứ 7 tại Hà Nội, từ ngày 12-16/11/1997. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)

Giờ học máy tính của học sinh Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc (1997). (Ảnh: Trần Tống/TTXVN)

Bản định cư A Chung của người Cà Tu (xã A Ting, huyện Hiên, tỉnh Quảng Nam), năm 1997. (Ảnh: Công Điền/TTXVN)

Xã kinh tế mới Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (năm 1997). (Ảnh: Đình Na/TTXVN)

Giờ học của trẻ mẫu giáo ở Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu (năm 1997). (Ảnh: Trọng Nghiệp/TTXVN)

Lễ khởi công Nhà máy ximăng Nghi Sơn (Thanh Hóa), ngày 10/2/1998. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm Sư đoàn không quân 370, ngày 19/2/1998. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gặp gỡ nhân dân tại Đền Hùng (Phú Thọ), ngày 22/2/1998. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)

Ngày 1/4/1998, tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô Paris, Tổng thống Jacques Chirac tiếp Thủ tướng Phan Văn Khải thăm chính thức Cộng hòa Pháp. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm học sinh, thầy cô giáo trường PTTH Dân tộc nội trú Điện Biên Phủ nhân chuyến thăm và làm việc tại Lai Châu từ 10-11/5/1998. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh dẫn đầu, tham dự kỳ họp lần thứ 19 Đại hội đồng Liên minh nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPO) ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) từ 24-28/8/1998. (Ảnh: Xuân Tuân/TTXVN)

Ngày 14/11/1998, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). (Ảnh: Thế Thuần/TTXVN)

Phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ VI, ngày 15/12/1998, tại Hà Nội. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)

Tháng 12/1998, Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị ASEAN lần thứ VI. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức một hội nghị của Hiệp hội kể từ khi gia nhập. Trong ảnh: Thủ tướng Phan Văn Khải (giữa) và các nhà lãnh đạo ASEAN chụp ảnh chung tại Phiên bế mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 6, diễn ra tại Hà Nội từ 15-16/12/1998. (Ảnh: Thế Thuần/TTXVN)

Thủ tướng Phan Văn Khải và các Trưởng đoàn ký Tuyên bố Hà Nội, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ VI, diễn ra ở Thủ đô Hà Nội trong 2 ngày 15-16/12/1998. (Ảnh: Minh Điền/TTXVN)

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với công nhân nhà máy đường Cao Bằng, ngày 27/12/1998. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Trần Đức Lương và ông Khamtai Siphandon, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào, Chủ tịch nước Lào tại Phủ Chủ tịch, trong chuyến thăm Việt Nam, ngày 4/1/1999. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc từ 25/2-3/3/1999. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu hội kiến ông Hồ Cẩm Đào, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước CHND Trung Hoa, tại Thủ đô Bắc Kinh, ngày 26/2/1999 trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)

Ngày 26/2/1999, tại thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu hội kiến đồng chí Lý Bằng, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc nước CHND Trung Hoa. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba Fidel Castro sau lễ ký Tuyên bố chung Việt Nam-Cuba, tại Thủ đô La Habana, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba từ 7-14/7/1999. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh và các trưởng đoàn ký nghị quyết về việc kết nạp Quốc hội Campuchia làm thành viên của AIPO, tại kỳ họp lần thứ 20 Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPO) ở Manila (Philippines), từ 19-24/9/1999. (Ảnh: Xuân Tuân/TTXVN)

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thị sát đoạn bờ sông Trà Khúc thuộc địa phận xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi bị sạt lở sau đợt lũ tháng 12/1999. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)

Người Thái ở bản Noong Chấn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên sử dụng nước sạch do UNICEF giúp đỡ (1999). (Ảnh: Phùng Triệu/TTXVN)

Làng định canh định cư Kon Mlá, xã Ngọc Bay, thị xã Kon Tum (1999). (Ảnh: Đình Na/TTXVN)

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm cảng Chùa Vẽ (Hải Phòng), ngày 10/3/2000. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)

Lễ ra quân xây dựng đường Hồ Ch Minh giai đoạn I, sáng 6/4/2000, tại Khe Gát, xã Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Tổng thống Pháp Jacques Chirac đón Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Điện Élyseé ở Thủ đô Paris, tối 22/5/2000 trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)

Cầu Mỹ Thuận bắc qua sông Tiền, nối hai tỉnh Tiền Giang với Vĩnh Long, là cầu dây văng đầu tiên của Việt Nam, hoàn thành tháng 5/2000, tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải hành khách, hàng hóa trong vùng thông suốt, nhanh chóng. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Bộ trưởng Thương mại Vũ Khoan và Đại diện thương mại Hoa Kỳ, bà Charlene Barshefsky ký Hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ, ngày 13/7/2000, tại Thủ đô Washington D.C, kết thúc 4 năm đàm phán liên tục. (Ảnh: Lê Chi/TTXVN)

Ngày 20/7/2000, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh khai trương, đánh dấu sự ra đời chính thức của Thị trường chứng khoán ở Việt Nam. (Ảnh: Tứ Hải/TTXVN)

Ngày 20/7/2000, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh khai trương, đánh dấu sự ra đời chính thức của Thị trường chứng khoán ở Việt Nam. (Ảnh: Tứ Hải/TTXVN)

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm Đại học quốc gia Hà Nội, ngày 19/8/2000 nhân dịp khai giảng năm học 2000-2001. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm nhà máy xe lửa Gia Lâm (Hà Nội), ngày 27/8/2000. (Ảnh: Anh Tôn/TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đức Lương đọc diễn văn tại Hội nghị cấp cao Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, tại New York, Mỹ (6/9/2000). (Ảnh: Trọng Nghiệp/TTXVN)

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đến thăm nơi ở của đồng bào mới được di dời tránh lũ tại ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An (27-29/9/2000). (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm đồng bào ấp Hưng Điền B, huyện Tân Hồng (Long An) trong chuyến đi kiểm tra, thị sát và chỉ đạo công tác cứu trợ nhân dân vùng bị lũ lụt và khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (27-29/9/2000). (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gặp gỡ sinh viên Thủ đô trong ngày lễ khánh thành khu Thái học ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám, nhân dịp kỷ niệm 990 năm Thăng Long-Hà Nội, sáng 8/10/2000. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Lễ khánh thành Nhà máy xi măng Nghi Sơn (Thanh Hóa), ngày 13/11/2000. (Ảnh: Hoàng Lâm/TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đức Lương chủ trì Lễ đón Tổng thống Bill Clinton thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16-19/11/2000. (Ảnh: Trọng Nghiệp/TTXVN)

Một góc làng định canh định cư Đak Dục (Hiệp Đức, Quảng Nam). (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton hội kiến Thủ tướng Phan Văn Khải trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 16-9/11/2000. (Ảnh: Thế Thuần/TTXVN)

Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, Phu nhân và con gái chụp ảnh chung với Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Phu nhân tại Lễ đón ở Phủ Chủ tịch, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 17/11/2000. (Ảnh: Minh Điền/TTXVN)

Khai thác thủy sản ở ngư trường Trường Sa (2000). (Ảnh: Xuân Trường/TTXVN)

Đánh bắt cá xa bờ tại ngư trường huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), năm 2000. (Ảnh: Xuân Trường/TTXVN)

Trần Hiếu Ngân là vận động viên Taekwondo Việt Nam giành được huy chương bạc tại Olympic Sydney 2000 và là vận động viên Việt Nam đầu tiên giành huy chương tại đấu trường Olympic. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Khu di tích đền tháp Mỹ Sơn thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, tháng 12/1999. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Tháng 12/1999, UNESCO công nhận khu phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam là Di sản văn hóa thế giới. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Ngày 12/11/1997, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Đỗ Mười tiếp Tổng thống Pháp Jacques Chirac thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Pháp ngữ lần thứ 7 tại Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dh-dang-viii-tiep-tuc-doi-moi-day-manh-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa/690677.vnp