ĐH Đà Nẵng tiếp cận top 400 đại học hàng đầu Châu Á theo QS-Asia 2020

Theo dữ liệu cập nhật mới nhất trên Bảng xếp hạng đại học (ĐH) uy tín của Tổ chức Giáo dục Quacquarelli Symonds, Vương quốc Anh (QS University Ranking-2020), ĐH Đà Nẵng tiếp tục tăng thứ hạng, tiếp cận sát top 400 đại học hàng đầu Châu Á.

Đồ thị tăng hạng ĐH Đà Nẵng theo QS University Ranking-2020

Đồ thị tăng hạng ĐH Đà Nẵng theo QS University Ranking-2020

Cụ thể ĐH Đà Nẵng hiện nằm trong top 401-450, tuy nhiên, theo Đồ thị QS University Ranking-2020 cho thấy, mức thăng tiến và thứ hạng năm 2020 của ĐH Đà Nẵng đã tiếp cận top 400.

PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng, Trưởng ban Ban Khoa học công nghệ và môi trường ĐH Đà Nẵng cho biết: điểm tiến bộ nổi bật của năm nay là đánh giá về công bố khoa học quốc tế khi ĐH Đà Nẵng đạt mức điểm tiêu chí Paper per Faculty (số bài báo trung bình trên mỗi giảng viên) là 2.7 và Citation per Paper (số trích dẫn trung bình của mỗi bài báo) là 53.7 (trên thang điểm 100).

Đồ thị tăng hạng ĐH Đà Nẵng theo QS University Ranking-2020

ĐH Đà Nẵng cũng như các trường thành viên đã có nhiều chỉ số chất lượng quốc tế cải thiện tốt như: uy tín của chất lượng sinh viên tốt nghiệp đối với các nhà tuyển dụng; tỷ lệ giảng viên/sinh viên, mạng lưới nghiên cứu quốc tế, trích dẫn mỗi bài nghiên cứu được công bố của sinh viên, giảng viên… và một số chỉ số khác bao gồm: Giảng viên có trình độ tiến sĩ, tỷ lệ giảng viên quốc tế, tỷ lệ sinh viên quốc tế, tỷ lệ trao đổi sinh viên trong nước và tỷ lệ trao đổi sinh viên nước ngoài.

Tỷ trọng đánh giá 11 tiêu chí theo QS-2020

Đây là lần thứ ba liên tiếp kể từ năm 2018 đến nay, ĐH Đà Nẵng được QS xếp hạng trong top 500 đại học tốt nhất Châu Á. Năm 2019, ĐH Đà Nẵng nằm trong top 451-500 và thuộc top 8 trường ĐH hàng đầu Việt Nam có tên trong top 500 theo QS Asia-2019.

Năm 2020, ĐH Đà Nẵng tiếp tục thăng hạng, nằm trong top 401-450, áp sát top 400 và vươn lên trong top 6 trường ĐH hàng đầu Việt Nam theo QS Asia-2020 bao gồm: ĐH Quốc gia Hồ Chí Minh (143 Châu Á); ĐH Quốc gia Hà Nội (147 Châu Á); ĐH Tôn Đức Thắng (207 Châu Á); Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội (261-270 Châu Á); ĐH Đà Nẵng và Trường ĐH Cần Thơ (401-450 Châu Á).

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/dh-da-nang-tiep-can-top-400-dai-hoc-hang-dau-chau-a-theo-qsasia-2020-4070478-v.html