ĐH Công nghiệp siết an ninh sau nhiều vụ người lạ vào trường tự tử

Sau nhiều vụ người lạ lẻn vào tự tử, trường Đại học Công nghiệp TP.HCM đã siết chặt an ninh, giám sát việc người lạ vào trường.

Ngày 29/12, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM, cho biết đã làm rõ nguyên nhân tử vong của một cô gái xảy ra tại trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.

Theo đó, quá trình điều tra, khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định nạn nhân đã nhảy lầu tự tử. Song, cảnh sát vẫn chưa xác định được danh tính do nạn nhân không mang giấy tờ tùy thân và người nhà chưa tới nhận.

Tiến sĩ Nguyễn Thiên Tuế, Hiệu trưởng trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM cũng xác nhận nạn nhân là người lạ, không phải sinh viên trong trường.

Ông Tuế cho biết hơn 3h sáng 28/12, khi nam bảo vệ mở cửa cho nhân viên vệ sinh vào thu gom rác thì cô gái này lẻn vào trường. Nạn nhân sau đó đi thang bộ lên lầu 9 của tòa nhà G rồi nhảy xuống. Toàn bộ vụ việc đã được camera an ninh của trường ghi lại.

Công an khám nghiệm hiện trường một vụ tự tử trong trường Đại học Công nghiêp TP.HCM. Ảnh: Thái Linh.

Công an khám nghiệm hiện trường một vụ tự tử trong trường Đại học Công nghiêp TP.HCM. Ảnh: Thái Linh.

Theo ông Tuế, từ đầu năm đến nay, trường này xảy ra 3 vụ việc tương tự. Trong đó, có 2 nạn nhân là người lạ, lẻn vào trường, đi lên các tầng cao để tự tử.

"Sau nhiều vụ xảy ra, nhà trường đã tăng cường thêm bảo vệ trực đêm, siết chặt an ninh kiểm soát người lạ vào trường. Đồng thời, trường đã gia cố tường rào ban công cao hơn để hạn chế xảy ra các trường hợp tự tử”, hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp TP.HCM nói.

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Ảnh: Google Maps.

Lê Trai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dh-cong-nghiep-siet-an-ninh-sau-nhieu-vu-nguoi-la-vao-truong-tu-tu-post904505.html