ĐH Bách Khoa Đà Nẵng đón nhận Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo, những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo, xây dựng đất nước, Trường đại học (ĐH) Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng đã vinh dự được phong tặng Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo, những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo, xây dựng đất nước, Trường đại học (ĐH) Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng đã vinh dự được phong tặng Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Sáng 14-11, Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và gặp mặt truyền thống kỷ niệm 45 năm thành lập trường (1975-2020).

Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng, tiền thân là Viện ĐH Đà Nẵng, thành lập năm 1975, với sứ mệnh là đào tạo lực lượng kỹ sư kịp thời phục vụ công cuộc công nghiệp hóa ngay sau ngày đất nước thống nhất. Từ khóa I (năm 1975) với 329 sinh viên với năm khoa và bảy bộ môn trực thuộc và 108 cán bộ, giảng viên. Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH Bách Khoa hiện nay với quy mô đào tạo lớn nhất miền trung, Tây Nguyên với 14 khoa, tám phòng, 12 trung tâm nghiên cứu, đào tạo; đào tạo 16 chuyên ngành tiến sĩ, 17 chuyên ngành thạc sĩ, 31 chuyên ngành kỹ sư, kiến trúc, cử nhân… với quy mô 15.000 sinh viên.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS, TS Đoàn Quang Vinh, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Kế thừa những thành quả đã đạt được trong 45 năm qua, toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên, sinh viên, học viên của nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu hết mình, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai hệ thống quản trị đại học tiên tiến, vững bước tiến vào kỷ nguyên 4.0.

Trường luôn khẳng định vị thế tiên phong trong hệ thống các trường ĐH của Việt Nam và khu vực. Là trung tâm đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và quản lý công nghệ có trình độ cao, đồng thời là trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ hàng đầu khu vực miền trung và cả nước. Hằng năm, cung ứng nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ chất lượng cao cho Đà Nẵng nói riêng, khu vực miền trung, Tây Nguyên vả cả nước. Với bề dày truyền thống giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường ĐH Bách Khoa đã vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Trung ương và địa phương trao tặng.

Dịp này, ghi nhận những thành tích xuất sắc của nhà trường, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng nhà trường Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, vì đã có thành tích xuất sắc trong lao động, sáng tạo từ năm 2009 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng đã trao tặng Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho Ban Giám hiệu Trường ĐH Bách Khoa- ĐH Đà Nẵng.

Tin, ảnh: ANH ĐÀO

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-giao-duc/dh-bach-khoa-da-nang-don-nhan-danh-hieu-anh-hung-lao-dong-thoi-ky-doi-moi-624461/