DFC và mục tiêu khả thi ở mùa bóng 2020

Tại hội nghị tư vấn chiến lược phát triển bóng đá tỉnh nhà ngày 21/2/2020 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, các đại biểu nhấn mạnh 2 nguyên nhân làm hạn chế thành tích thi đấu của Câu lạc bộ bóng đá Đồng Tháp (DFC) trong thời gian qua là chất lượng đội hình thi đấu yếu và điều kiện tài chính chưa đảm bảo cho các hoạt động...

DFC làm lễ xuất quân mùa giải năm 2020

DFC làm lễ xuất quân mùa giải năm 2020

Nhìn lại mùa giải hạng nhất Quốc gia năm 2019, DFC thi đấu với kết quả 5 trận thắng, 8 hòa, 9 thua, đạt 23 điểm, xếp hạng 9/12 đội tham dự không đạt mục tiêu đề ra. Lo lắng hơn khi trên các khán đài ngày càng vắng bóng các cổ động viên và tình trạng không cân đối được thu chi đã ảnh hưởng lớn đến chính sách chế độ và tinh thần các cầu thủ. Một số hạn chế tồn tại như liên tục thay đổi cấp lãnh đạo quản lý, Huấn luyện viên và đặc biệt Hội đồng quản trị chưa tạo nên sức mạnh, từ đó ảnh hưởng quan trọng đến các quyết sách...

Quan tâm đến việc DFC chuẩn bị tham dự mùa bóng 2020, các đại biểu tập trung lưu ý giải pháp trước mắt mà DFC cần quan tâm là bài toán về tài chính. Bên cạnh nhà tài trợ Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp, nhất thiết phải vận động mời thêm các cổ đông, các doanh nghiệp đồng hành nhằm tạo sự an tâm cho các cầu thủ về chính sách lương, thưởng... Đồng thời về lâu dài cần tiếp tục củng cố mô hình quản lý với hội đồng quản trị đủ mạnh và mở rộng mời gọi cổ đông và cổ động viên tham gia.

Hội nghị góp ý phản biện kế hoạch chuyên môn như quy hoạch đội hình gồm 9 cầu thủ nòng cốt còn lại, tăng cường 12 cầu thủ trẻ U21 và 5 hợp đồng mới được lựa chọn. Lực lượng này tạo nên động lực cho các cầu thủ trẻ nhưng cần chú ý đội hình khung gồm thủ môn, trung vệ, tiền vệ, tiền đạo đủ mạnh để đảm bảo chất lượng thi đấu. Các chỉ số về độ tuổi bình quân 23,1 hay chiều cao 1,71cm đã thể hiện sự sung mãn về thể lực hay điểm hạn chế về chiều cao khi chơi bóng tầm cao của đội bóng. Thảo luận nội dung các giai đoạn chuẩn bị, đặc biệt là giai đoạn huấn luyện từ nay đến khi vào giải 15/3/2020, yêu cầu trọng tâm cần tăng cường huấn luyện về kỹ chiến thuật và thi đấu tập huấn để hoàn thiện đội hình thi đấu hiệu quả trên sân nhà hay sân khách...

Huấn luyện viên trưởng Bùi Văn Đông nhận định mùa bóng năm nay nhiều Câu lạc bộ có sự đầu tư mạnh mẽ như: Phố Hiến, Bà Rịa Vũng Tàu, Sana Khánh Hòa, Bình Định và An Giang... Đồng tình với nhận định trên và căn cứ lịch thi đấu lượt đi với 5 trận sân nhà và 6 trận sân khách, các đại biểu xác định mục tiêu khả thi cho DFC là phấn đấu đạt trên 30 điểm để có mặt ở top trụ hạng an toàn. Đề cập đến những kiến nghị của Câu lạc bộ, các đại biểu nhìn nhận cần tăng cường thêm cho Ban huấn luyện vai trò của giám đốc kỹ thuật có uy tín, tầm nhìn và huấn luyện viên chuyên trách thể lực để đáp ứng yêu cầu khoa học trong huấn luyện thể lực và bồi dưỡng cá biệt cho cầu thủ...

Ghi nhận các góp ý và kết luận hội nghị, Chủ tịch hội đồng Nguyễn Ngọc Thương - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh yêu cầu lãnh đạo DFC sớm giải quyết các kiến nghị chính đáng được hội nghị thống nhất. Đặc biệt cần phấn đấu kiện toàn hội đồng quản trị, cơ sở vật chất để tăng nguồn thu, giảm chi, yêu cầu Huấn luyện viên trưởng tiếp thu các giải pháp chuyên môn để bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch huấn luyện. Nhấn mạnh việc tăng cường đoàn kết nội bộ, giáo dục chính trị tư tưởng thi đấu vì màu cờ sắc áo là nhân tố quyết định để thu hút quảng cáo, tài trợ và khán giả đến sân cổ vũ.

TRƯỜNG THƯ

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/bong-da/dfc-va-muc-tieu-kha-thi-o-mua-bong-2020-89728.aspx