DevFest 2019: Lan tỏa ý thức sống xanh trong cộng đồng

Tiếp nối thành công những năm qua, “Ngày hội lập trình viên” (DevFest) lớn nhất miền Trung đã quay trở lại vào tháng 10 năm nay. DevFest 2019 với chủ đề Môi trường cùng thông điệp “GREEN UP! YOUR CODE”, Ban tổ chức mong muốn tìm ra những ý tưởng, sản phẩm công nghệ đột phá giúp giải quyết các vấn đề về môi trường và xã hội, hướng đến cuộc sống xanh, thân thiện. Ngày hội diễn ra tại Da Nang Coworking Space (31-Trần Phú) và khách sạn Grand Mercure (Đà Nẵng) từ ngày 11 đến 13-10.

Chủ đề Devfest 2019 góp phần lan tỏa ý thức sống xanh trong cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng CNTT.

Chủ đề Devfest 2019 góp phần lan tỏa ý thức sống xanh trong cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng CNTT.

Nơi thể hiện niềm đam mê công nghệ

DevFest là sự kiện toàn cầu do cộng đồng Google Developer của Google tổ chức với hơn 600 đề tài tại các quốc gia khác nhau trên thế giới. Devfest trở thành nơi hội tụ của các sinh viên công nghệ thông tin (CNTT), lập trình viên, các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, các trường đại học và Cty công nghệ tại Đà Nẵng. Các thí sinh tham gia là các bạn trẻ dành nhiều đam mê cho công nghệ, đam mê sáng tạo, học hỏi, có khả năng lên ý tưởng và xây dựng sản phẩm công nghệ; có tinh thần cầu thị, sẵn sàng kết nối với cộng đồng lập trình viên.

DevFest 2019 do nhóm cộng đồng Google Developer Group MienTrung, Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng tổ chức, có sự đồng hành và hỗ trợ của một số đơn vị khác. Tại Đà Nẵng, cộng đồng công nghệ lớn nhất khu vực - GDG MienTrung là đơn vị tổ chức DevFest hằng năm dưới hình thức cuộc thi Hackathon. Sự kiện là cơ hội cho những lập trình viên, các bạn trẻ đam mê công nghệ có được cơ hội kết nối, giao lưu, học hỏi cũng như được trải nghiệm và cập nhật các xu hướng công nghệ mới nhất trên thế giới. DevFest không hướng đến “Cuộc thi đấu tranh giành giải thưởng hơn thua”, hay hoài bão “Tạo nên những ứng dụng có thể thay đổi thế giới”. Ngày hội lập trình tập trung vào việc tạo ra những trải nghiệm giá trị thực sự mà mỗi thí sinh tham gia có những khoảnh khắc đáng giá trong cuộc đời lập trình.

Chương trình gồm ngày Hackathon dành cho 100 lập trình viên, với sự hỗ trợ của hơn 20 cố vấn qua 48 giờ lập trình hoàn thiện 1 ứng dụng công nghệ hoặc website. Cụ thể, đại diện các nhóm và các cá nhân sẽ trình bày ý tưởng/sản phẩm của mình trong vòng 60 giây để nhận sự bình chọn của các thành viên còn lại trong ngày đầu tiên. Sau đó, 20 ý tưởng xuất sắc sẽ được lựa chọn để lập nhóm triển khai giải pháp/sản phẩm liên tục trong vòng 2 ngày còn lại, cho tới khi bước lên sân khấu Demoday. Các đội được chuẩn bị trước không quá 30% đối với dự án của mình. Và Demoday là “sàn trình diễn” cho 10 dự án xuất sắc nhất vừa hoàn thiện với sự theo dõi của hơn 800 người tham dự và các thành viên ban giám khảo để tìm ra đội thắng giải.

Góp phần bảo vệ môi trường

Anh Nguyễn Hữu Hoàng Hưng, một thí sinh tham gia cuộc thi năm nay chia sẻ: Chủ đề lần này thiết thực, lại vừa mang tính mở chính là lý do để mình tham gia. Quá nhiều vấn đề về môi trường sống đang đặt ra một cách cấp thiết, đã đến lúc công nghệ cần vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa để góp phần giảm thiểu những “tổn thương” mà môi trường đang phải chịu đựng, đồng thời tìm kiếm thêm nhiều công nghệ xanh phục vụ đời sống xã hội”.

Trao đổi với P.V, chị Nguyễn Thị Phương Nhi, sáng lập viên GDG miền Trung khẳng định: “Sau 4 năm thành lập và triển khai nhiều hoạt động, sự kiện từ những cuộc gặp nhỏ đến những chương trình hội thảo, sự kiện, triển lãm, khóa đào tạo hàng ngàn người tham dự. GDG MienTrung đã lựa chọn DevFest dưới hình thức Hackathon là môi trường kết nối và chia sẻ thú vị nhất dành cho cộng đồng công nghệ tại khu vực miền Trung mỗi năm. Chúng tôi cảm thấy rất hào hứng vì luôn đón nhận sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng thí sinh và các đơn vị hỗ trợ cũng như người tham dự”.

Chị Phương Nhi cho biết thêm: DevFest là một Festival đúng nghĩa của các sinh viên CNTT, các lập trình viên. Mọi người đến đây cùng nhau rèn luyện tư duy làm việc nhóm, tư duy sản phẩm, kỹ năng xử lý vấn đề và quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp, kết nối và học hỏi từ những người có kinh nghiệm. “Các vấn đề môi trường, xã hội hay bất kỳ vấn đề gì trong công việc, cuộc sống đều cần gia tăng nhận thức và thái độ là điều đầu tiên. Sau đó có những định hướng và những kết nối hỗ trợ, để tạo ra những tác động xã hội tích cực và ý nghĩa”. “Green Up! Your Code - Hackathon” là một trong những hành động nhỏ đầu tiên mà các lập trình viên và sinh viên CNTT khu vực có thể bắt đầu cho hành trình của mình. Chúng tôi tin rằng DevFest 2019 sẽ chứng kiến nhiều ý tưởng sáng tạo mới mẻ nhằm tạo ra một môi trường công nghệ xanh trong cuộc sống hằng ngày của xã hội, góp phần lan tỏa ý thức sống xanh trong cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng công nghệ”- chị Phương Nhi nhấn mạnh.

LÊ ANH TUẤN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/134_214236_devfest-2019-lan-toa-y-thuc-song-xanh-trong-cong-dong.aspx