Deutsche Bank bắt đầu tái cơ cấu, sa thải hàng loạt nhân viên

Ngày 8/7, chỉ ít giờ sau khi thông báo về việc sẽ cắt giảm 18.000 nhân viên từ nay đến năm 2022, Deutsche Bank - ngân hàng thương mại lớn nhất của Đức đã tiến hành đợt sa thải nhân viên đầu tiên.

Trụ sở Deutsche Bank tại Frankfurt, Đức. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trụ sở Deutsche Bank tại Frankfurt, Đức. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, báo chí Đức dẫn lời lãnh đạo ngân hàng Christian Stitch nêu rõ Deutsche Bank đã bắt đầu quá trình tái cơ cấu trong các lĩnh vực kinh doanh. Bộ phận bị giải thể đầu tiên là ở tất cả các ngân hàng đầu tư, trong đó có nhiều nhân viên làm việc bên ngoài Đức.

Ông Christian nhấn mạnh sa thải nhân viên là việc không thể tránh khỏi để đảm bảo sự thành công lâu dài của Deutsche Bank.

Các nhà quan sát xem việc tái cơ cấu là một trong những nỗ lực triệt để nhất trong nhiều thập kỷ để đưa Deutsche Bank ra khỏi cuộc khủng hoảng. Theo ông Stephan Szukalski - thành viên hội đồng giám sát của Deutsche Bank, các biện pháp tái cấu trúc là một bước đi đúng đắn và có thể là khởi đầu mới cho ngân hàng này.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Liên đoàn lao động Đức (Verdi) Frank Bsirske cho rằng đó là việc ổn định các cơ sở trong dài hạn.

Trước đó, ngày 7/7, sau cuộc họp của Ban Giám sát tại Frankfurt, Deutsche Bank đã công bố kế hoạch tái cơ cấu. Ngoài việc rút khỏi mảng giao dịch chứng khoán toàn cầu, Deutsche Bank còn có kế hoạch thu hồi dịch vụ ngân hàng đầu tư và điều chỉnh hoạt động kinh doanh đối với các sản phẩm dịch vụ có lãi suất.

Kế hoạch tái cơ cấu của Deutsche Bank cũng bao gồm cắt giảm nhân sự toàn cầu, theo đó, cắt giảm khoảng 18.000 việc làm trong tổng số 91.500 nhân viên. Dự kiến, đến năm 2022, tổng số nhân viên của Deutsche Bank giảm còn 74.000 người. Kế hoạch tái cơ cấu này sẽ tiêu tốn của ngân hàng khoảng 7,4 tỷ euro đến cuối năm 2022./.

Thanh Bình/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/deutsche-bank-bat-dau-tai-co-cau-sa-thai-hang-loat-nhan-vien/127502.html