Đều trốn thuế, vì sao Lưu Hiểu Khánh ngồi tù còn Phạm Băng Băng lại không?

Scandal Phhạm Băng Băng trốn thuế cuối cùng cũng đã có kết luận vào hôm qua sau 3 tháng điều tra. Theo cáo trạng, nữ diễn viên có thu nhập cao nhất Cbiz phải nộp phạt 130 triệu USD và không phải ngồi tù.

Trong số tiền phạt gần 130 triệu USD thì có khoảng 40 triệu USD tiền trốn thuế, số tiền còn lại nữ diễn viên phải nộp là tiền truy thu thuế, chậm thuế và chịu án phạt kinh tế để không bị truy cứu hình sự.

Ngay khi phán quyết ban hành, Phạm Băng Băng đã nghiêm chỉnh chấp hành và đồng thời cũng viết thư xin lỗi người hâm mộ. Tuy nhiên, làn sóng phản đối nữ diễn viên đang rất dữ dội, nhiều người đòi phải bỏ tù cô, có người đòi tẩy chay không cho quay lại showbiz.

Thậm chí, nhiều người đã so sánh với vụ trốn thuế của Phạm Băng Băng và ngôi sao lừng lẫy một thời Lưu Hiểu Khánh. Theo Tân Hoa Xã, về danh tiếng và sắc đẹp, Lưu Hiểu Khánh từng là quốc bảo vượt xa tên tuổi Phạm Băng Băng hiện nay. Lưu Hiểu Khánh bị bắt để điều tra hành vi trốn thuế, gian lận sổ sách số tiền hơn 2 triệu USD. Trong phiên tòa diễn ra vào cùng năm, bà lĩnh án một năm tù và phải nộp lại số tiền phạt. Còn với số tiền trốn thuế sai phạm của Phạm Băng Băng lên đến gần 40 triệu USD, gấp 20 lần so với tiền bối trong nghề. Xét về mức độ nghiêm trọng, án của Phạm Băng Băng vượt xa Lưu Hiểu Khánh. Thế nhưng cô lại không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, từ năm 2009 (sau thời điểm Lưu Hiểu Khánh ngồi tù), Trung Quốc ban hành Luật hình pháp sửa đổi. Trong đó, điều thứ 201 quy định rõ người đóng thuế gian dối, làm giả số liệu nộp thuế hoặc không khai thuế đúng quy định sẽ bị phạt tù có thời hạn và phạt tiền.

Trường hợp cá nhân sai phạm lần đầu chấp nhận quyết định xử phạt sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Quá thời hạn quy định, đối tượng sẽ bị xem xét hình sự.

Phạm Băng Băng được hưởng những điều khoản khoan hồng từ luật sửa đổi này: “Đối với các án kinh tế của các cá nhân và cơ quan thuế, việc nộp lại số tiền bị phạt được ưu tiên, coi như sự khoan hồng của chính sách. Nói thẳng ra là giao tiền được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị”, một luật sư ở Bắc Kinh cho biết.

Ngoài ra, vị luật sư này cũng cho rằng bản án với Phạm Băng Băng mang tính răn đe mạnh, vừa thể hiện sự khoan hồng của chính phủ, vừa nghiêm khắc cảnh báo các nghệ sĩ khác bởi hiện tại, không chỉ Phạm Băng Băng mà còn rất nhiều nghệ sĩ hạng A của Trung Quốc như Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy, Dương Mịch, Lý Dịch Phong... cũng đang thuộc nhóm nghệ sĩ bị điều tra vì nghi vấn trốn thuế.

Phạm Băng Băng là một trong những nữ diễn viên giàu có nhất trên thế giới. Cô từng 4 năm liền nắm giữ danh hiệu “Ngôi sao Trung Quốc kiếm tiền nhiều nhất” của tạp chí Forbes và lọt vào danh sách “100 người có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới năm 2017” của tạp chí Time.

Thu nhập của Phạm Băng Băng chủ yếu đến từ việc đóng phim, sản xuất phim, kinh doanh bất động sản, mua bán rượu, làm gương mặt đại diện cho các nhãn hàng cao cấp… Cục thuế cũng khẳng định thù lao của cô dao động từ 4 - 10 triệu USD cho mỗi dự án phim, không thua kém bất kỳ nữ diễn viên hạng A nào tại Hollywood.

Theo Forbes, Phạm Băng Băng hiện sở hữu khối tài sản vào khoảng 100 triệu USD. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin khác thì con số này trên thực tế cao hơn rất nhiều do nữ diễn viên này có nhiều nguồn thu nhập không minh bạch

Theo ước tính, hệ quả của scandal trốn thuế này, thu nhập của Phạm Băng Băng trong năm 2019 sẽ sụt giảm 90%. Đó là chưa kể đến việc đang có một thông tin từ các tờ báo lá cải rằng chính phủ Trung Quốc đã ngầm lệnh cho làng giải trí không hợp tác với cô trong 3 năm. Đó là một khoảng thời gian đủ giết chết sự nghiệp của bất kỳ ngôi sao lớn nhỏ nào.

XVK

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/deu-tron-thue-vi-sao-luu-hieu-khanh-ngoi-tu-con-pham-bang-bang-lai-khong-98090.html