Dệt may gặp khó vì căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Xuất khẩu dệt may trong 9 tháng đầu năm đã gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Đây là theo báo cáo của Bộ Công Thương, cụ thể, xuất khẩu hàng dệt và may mặc 8 tháng qua chỉ tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt kim ngạch chưa đến 25 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với kế hoạch đề ra cho cả năm là 40 tỷ USD.

Ảnh: TTXVN.

Ảnh: TTXVN.

Do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung gây ảnh hưởng tới tỷ giá của nhiều đồng tiền, nên giá hàng hóa gia công tại Việt Nam bị cao hơn so với một số nước trong khu vực như Hàn Quốc, Trung Quốc, làm giảm sức cạnh tranh của các đơn hàng xuất khẩu.

Đặc biệt, việc tiêu thụ sợi, nguyên phụ liệu và hàng may mặc gặp rất nhiều khó khăn vì thị trường xuất khẩu chủ lực là Trung Quốc cắt giảm lượng nhập hàng từ Việt Nam. Trong năm nay, nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành dệt may chỉ ký được các đơn hàng nhỏ theo tháng do tâm lý lo ngại thương chiến Mỹ - Trung từ các khách hàng.

Theo Ban Thời sự/VTV

Theo Ban Thời sự/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/det-may-gap-kho-vi-cang-thang-thuong-mai-my-trung/20191014071551326