Dệt kim Đông Xuân xả khói giữa nội đô: Người dân kêu cứu

Mặc dù đã có tên trong danh sách 117 cơ sở phải di dời ra khỏi nội đô nhưng đến nay, nhà máy dệt kim Đông Xuân (do Cty dệt kim Đông Xuân làm chủ sở hữu, đóng trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn tồn tại và ngang nhiên xả khói, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân xung quanh.

Theo thông tin người dân tổ dân phố 23 phường Vĩnh Tuy phản ánh, thời gian qua, Cty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân thường xuyên xả những cột khói trắng, khói đen giữa khu dân cư đông đúc. Trong quá trình Cty Dệt kim Đông Xuân xả khói, các hộ dân xung quanh đều ngửi thấy mùi khét, thậm chí có lúc cảm thấy khó thở.

Trước tình trạng trên, đại diện các tổ dân phố xung quanh nhà máy đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương vào cuộc nhưng tình trạng ô nhiễm chưa được khắc phục.

Được biết, tháng 10/2016, đại diện tổ dân phố số 15A, 23A, 23B đã tập hợp ý kiến của cử tri gửi lên UBND phường Vĩnh Tuy, Cty Dệt kim Đông Xuân đốt lò hơi dầu, xả khói trong khu dân cư, hệ thống xử lý bụi không đảm bảo dẫn đến tình trạng bụi bông thường xuyên đe dọa khu dân cư.

Để xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, UBND phường Vĩnh Tuy yêu cầu Cty Dệt kim Đông Xuân phải có biện pháp khắc phục. Phía Cty đã ký cam kết nhưng đến nay tình trạng xả khói bụi trong khu dân cư vẫn tái diễn.

Xung quanh khu vực nhà máy dệt kim Đông Xuân xả khói, lượng cư dân và xe cộ lưu thông hàng ngày rất đông đúc, nhộn nhịp. Đặc biệt, khu vực này có nhiều chung cư cao tầng, nhất là cả Khu đô thị Times City rộng lớn với hàng nghìn hộ dân. Thế nhưng, tất cả đang phải chịu cảnh sống chung với khói bụi mà không biết làm thế nào để khắc phục.

Ông Lê Tuấn Định - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xác nhận, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo các sở, ngành xây dựng cơ chế để sớm di dời nhà máy dệt kim Đông Xuân ra khỏi khu đông dân cư.

Trước mắt, Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên phối hợp với các sở, chính quyền địa phương, chủ đầu tư lấy mẫu kiểm tra, nếu thấy lượng khói, bụi vượt ngưỡng phải điều chỉnh ngay.

Ông Trần Nam Sơn - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy cho biết: Cuối năm 2016, UBND phường đã tổ chức họp và yêu cầu Cty này thực hiện các biện pháp khắc phục.

Ngày 12/4/2017, Cty có văn bản thông báo đã bổ sung thêm lưới tại cửa thông gió, hoàn thành hệ thống khử bụi kiểu ướt tại ống khói lò hơi, đảm bảo quy chuẩn khi thải ra môi trường, thay thế lò hơi dầu bằng hệ thống mới.

Clip do người dân cung cấp

Thế nhưng, thực tế là những cột khói trắng xóa vẫn ngang nhiên được xả ra giữa khu dân cư đông đúc. Bà Trang Thu, cư dân khu vực này cho biết: “Tôi mới về sống ở khu vực này và thấy không khí ở đây khá ngột ngạt, khói và bụi bám vào lan can rất nhiều. Một tuần lau một lần đã xuất hiện một lớp dày đặc. Sáng ngủ dậy cổ họng đặc khẹt. Tôi cảm thấy không khí ở đây thực sự là có vấn đề. Mong cơ quan chức năng kiểm tra xử lý giúp người dân”.

Bà Nguyễn Thị Huệ, một cư dân khác trong khu vực này thì chia sẻ, bản thân bà đã nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng kêu cứu vì tình trạng ô nhiễm môi trường do khói bụi từ nhà máy dệt kim Đông Xuân gây ra nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Nhà bà lúc nào cũng phải đóng kín cửa vì khói bụi. Bà Huệ vẫn đang tiếp tục kêu gọi những người dân xung quanh cùng kiến nghị với cơ quan chức năng để nhà máy sớm được di dời.

Trước phản ánh của người dân, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Trần Nam Sơn cho biết: Sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường vừa được đoàn kiểm tra liên ngành kết luận tại buổi kiểm tra tại Cty Dệt kim Đông Xuân ngày 2/3/2017, trong đó đặc biệt chú trọng việc vận hành lò hơi, đảm bảo khí thải được xử lý theo tiêu chuẩn.

“Hiện tình trạng bụi bông phát tán đã được hạn chế, còn việc xả khói, Cty phải có trách nhiệm thực hiện đúng yêu cầu của đoàn kiểm tra liên ngành. Nếu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ, UBND phường sẽ báo cáo UBND quận Hai Bà Trưng và các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý”, ông Sơn nói.

PV

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/hoi-_-dap/det-kim-dong-xuan-xa-khoi-giua-noi-do-nguoi-dan-keu-cuu.html