Deschamps muốn gắn bó lâu dài với ĐT Pháp

Đang là HLV tại vị lâu nhất trong lịch sử ĐT Pháp, nhưng Didier Deschamps chưa muốn rút lui. Mới đây, chiến lược gia 51 tuổi bày tỏ nguyện vọng muốn tiếp tục dẫn dắt 'Gà trống Gaulois' sau VCK World Cup 2022.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn cách đây 2 ngày, HLV Deschamps ngỏ ý muốn được LĐBĐ Pháp (FFF) sớm gia hạn hợp đồng. Ông chia sẻ: “Chẳng thể nói trước điều gì về tương lai. Nhưng hôm nay, tôi thấy mình chẳng có lý do gì để nói tiếng “không”, nếu nhận được lời đề nghị gia hạn hợp đồng từ lãnh đạo LĐBĐ Pháp. Tôi muốn tiếp tục dẫn dắt ĐT Pháp và chưa có bất kỳ kế hoạch gì khác cho tương lai”.

Hợp đồng hiện tại của HLV Deschamps sẽ hết hạn vào mùa Hè năm 2022, sau khi ông cùng ĐT Pháp kết thúc VCK World Cup diễn ra ở Qatar. Vấn đề đi hay ở của nhà cầm quân 51 tuổi còn phụ thuộc nhiều vào thành tích thi đấu của “Gà trống Gaulois” tại World Cup 2022. Nếu gây tiếng vang ở Qatar và sau đó được FFF tiếp tục tin tưởng, đó sẽ là lần thứ 5, Deschamps gia hạn hợp đồng dẫn dắt ĐT Pháp.

Deschamps đang giữ kỷ lục là HLV tại vị lâu nhất trong lịch sử ĐT Pháp. Ông được bổ nhiệm dẫn dắt “Gà trống Gaulois” thay thế Laurent Blanc từ tháng 7/2012. Từ đó đến nay, qua 8 năm chinh chiến, ông đã giúp ĐT Pháp gặt hái những thành công vang dội. Cụ thể, đội bóng áo lam đã giành chức vô địch World Cup 2018 và trước đó 2 năm là thành tích vào đến chung kết EURO 2016. Với những chiến tích đó, Deschamps đang là một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử ĐT Pháp.

Phải nhấn mạnh rằng, trong lịch sử bóng đá thế giới, Deschamps mới là người thứ 3 có vinh dự giành chức vô địch World Cup cả trên cương vị cầu thủ và HLV. Khi còn thi đấu trong vai trò tiền vệ trung tâm dưới trướng của HLV Aime Jacquet, ông từng cùng ĐT Pháp vô địch World Cup 1998 với tư cách thủ quân của đội bóng. Trước đó, mới chỉ có 2 huyền thoại Mario Zagallo (Brazil) và Franz Beckenbauer (Đức) làm được điều tương tự.

HLV Deschamps (áo sẫm) muốn có lần thứ 5 gia hạn hợp đồng dẫn dắt ĐT PhápHLV Deschamps (áo sẫm) muốn có lần thứ 5 gia hạn hợp đồng dẫn dắt ĐT Pháp

Với việc Deschamps đã chủ động “mở lời” với FFF, việc gia hạn hợp đồng của chiến lược gia 51 tuổi có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Trên thực tế, cũng không có HLV nào phù hợp hơn Deschamps để dẫn dắt “Gà trống Gaulois”. Trong quá khứ, FFF từng nhắm Zinedine Zidane cho vị trí HLV trưởng ĐTQG. Tuy nhiên, cựu tiền vệ tài hoa này đang rất thành công trong vai trò chèo lái CLB Real Madrid và chưa từng bày tỏ ý định ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng ĐT Pháp.

Deschamps đang xây dựng được một bộ khung ổn định ở ĐT Pháp. Trên hàng công, ông đang sở hữu những tiền đạo tài năng như Antoine Griezmann và đặc biệt là Kylian Mbappe. Ở tuyến giữa, Pháp cũng đang đầy rẫy tài năng với N’Golo Kante, Paul Pogba, Corentin Tolisso, Kingsley Coman, Thomas Lemar... Trong khi ở hàng thủ là Benjamin Pavard, Raphael Varane, Clement Lenglet... Với bộ khung đó, “Gà trống Gaulois” hoàn toàn có quyền hy vọng giành chức vô địch EURO ở mùa Hè năm sau cũng như thi đấu thành công ở VCK World Cup 2022.

Do sự bùng phát của dịch Covid-19 khiến VCK EURO 2020 phải lùi sang mùa Hè năm 2021, đến đầu tháng 9 tới, HLV Deschamps mới có thể cùng các học trò hội quân. Theo lịch thi đấu, trận đấu đầu tiên của ĐT Pháp sau dịch Covid-19 sẽ là cuộc đối đầu với Thụy Điển trong khuôn khổ vòng bảng UEFA Nations League.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202007/deschamps-muon-gan-bo-lau-dai-voi-dt-phap-2491955/