Derby xứ Quảng

2 trận đấu cuối vòng 3 V.League 2019 vào hôm nay đều diễn ra ở miền Trung: trên sân Hòa Xuân SHB Đà Nẵng tiếp hàng xóm Quảng Nam, ở Vinh SLNA tiếp B. Bình Dương.

2 trận đấu cuối vòng 3 V.League 2019 vào hôm nay đều diễn ra ở miền Trung: trên sân Hòa Xuân SHB Đà Nẵng tiếp hàng xóm Quảng Nam, ở Vinh SLNA tiếp B. Bình Dương.

Trận SHB Đà Nẵng (đứng)-Quảng Nam hứa hẹn kịch tính.

Trận SHB Đà Nẵng (đứng)-Quảng Nam hứa hẹn kịch tính.

Tràn trề khí thế sau trận thắng 3-1 trước SHB Đà Nẵng trên sân nhà, Bình Dương làm khách ở sân Vinh trong tư thế xếp trên chủ nhà một bậc (5 và 6) dù cùng có 4 điểm. Lịch sử đối đầu cũng nghiêng về đội khách khi trong 32 lần gặp nhau, Bình Dương thua 9, hòa 8 và thắng đến 15 trận. Đội bóng đất Thủ tuy không có Tiến Linh và tiền vệ Trọng Huy, song với đội hình với những gương mặt khẳng định tên tuổi như Sỹ Giáp, Tấn Tài, Tấn Trường, Anh Đức và các chân sút ngoại Victor Mansaray, Rabo Ali và Wander Luiz Đinh Hoàng Max, HLV Trần Minh Chiến hy vọng sẽ có một kết quả tốt.

Phía ngược lại, chủ nhà SLNA đang gặp vấn đề về nhân sự. Sau Văn Đức, Xuân Mạnh, Thế Cường, Xuân Thắng, Hồ Tuấn Tài lần lượt gặp chấn thương. Đặc biệt, cũng do chấn thương, đội bóng Thành Vinh sẽ khó có sự phục vụ của thủ môn số 1 và số 2 Nguyên Mạnh, Lê Văn Hùng. Kiểm đếm, chỉ còn duy nhất thủ môn Trần Văn Tiến và 14/26 cầu thủ đảm bảo sức khỏe để thi đấu. Thiếu hụt gần như nửa trụ cột, song HLV Đức Thắng vẫn còn khu trung tuyến khá chắc chắn với Văn Bình, Quang Tình và hy vọng vào tinh thần thi đấu lẫn sự cuồng nhiệt ở chảo lửa Vinh xưa nay vốn chưa từng bị nghi ngờ.

Lịch sử những cuộc gặp gỡ giữa 2 đội bóng "gà cùng một mẹ" Đà Nẵng- Quảng Nam luôn diễn ra quyết liệt, không khoan nhượng. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vừa thua sấp mặt đội bóng người đồng đội một thời Trần Minh Chiến, nên rất cần một kết quả tốt để kéo khán giả lại sân Hòa Xuân. Với đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc, vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng sau 2 vòng đấu khó chấp nhận với một cựu vô địch. Chủ sân Hòa Xuân đang có 4 điểm, tạm xếp trên đối thủ nhưng đang gặp nhiều vấn đề ở hàng công. Đỗ Merlo đột ngột kém duyên sau cú đúp ở trận mở màn. Hà Đức Chinh không còn là chính mình dù vẫn được trao nhiều cơ hội. Trong khi đó, Quảng Nam mang trở lại Hòa Xuân nhiều cầu thủ từng khoác áo màu cam, lần lượt đầu quân cho Quảng Nam vì nhiều lý do. Trở lại "mái nhà xưa", họ bao giờ cũng đá như chưa từng được đá để thể hiện "giá trị". Có thể vì thế mà trận derby xứ Quảng giữa 2 đội bóng hiểu khá rõ về nhau và đồng cân đồng lạng sẽ pha thêm chút kịch tính?

Kết quả 2 trận đấu ngày 6-3: Viettel-Hà Nội (0-2); Quảng Ninh- Thanh Hóa (3-0).

B.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_203036_derby-xu-quang.aspx