'Derby U23' nhạt vì Hà Nội vô địch sớm

Chiều nay 19/9, 5 cặp đấu thuộc vòng 4 Nuti Café V-League 2018 sẽ diễn ra, với tâm điểm là cuộc chạm trán giữa HAGL và CLB Hà Nội trên sân vận động Pleiku.

Trận đấu chiều nay trên sân Pleiku chỉ hấp dẫn với CĐV chứ không có nhiều ý nghĩa về chuyên môn khi CLB Hà Nội đã sớm đăng quangẢnh: VSI

Trận đấu chiều nay trên sân Pleiku chỉ hấp dẫn với CĐV chứ không có nhiều ý nghĩa về chuyên môn khi CLB Hà Nội đã sớm đăng quangẢnh: VSI

Các cuộc đối đầu gần đây giữa HAGL và CLB Hà Nội thường diễn ra rất căng thẳng, gắn liền với những tranh cãi về chuyên môn và cả bên ngoài sân cỏ. Riêng mùa giải năm nay, Hà Nội và HAGL đã đụng độ nhau 3 lần (2 ở cúp Quốc gia, 1 tại V-League) và đều hết sức nóng bỏng.
Phần thắng đang nghiêng về phía CLB Hà Nội khi họ đánh bại HAGL 5-1 tại lượt đi V-League, đồng thời vượt qua đối phương ở cúp Quốc gia. Có nhiều yếu tố khiến cho các lần đối đầu giữa hai đội bóng có sức hút đặc biệt mạnh với CĐV.

Về lực lượng, CLB Hà Nội và HAGL đang là hai đội đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho tuyển U23 Việt Nam và Olympic Việt Nam. HAGL có Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Minh Vương, trong khi bên phía Hà Nội là Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Đình Trọng…Điểm trội của CLB Hà Nội là bên cạnh những cầu thủ trẻ, đội hình đội bóng thủ đô còn được bổ sung bởi những cầu thủ dày kinh nghiệm như Thành Lương, Văn Quyết, hay Moses, Hoàng Vũ Samson.

Dù thua thiệt về lực lượng, HAGL và bầu Đức lại nhận được sự yêu mến và ủng hộ của đông đảo người hâm mộ cả nước. Trong khi đó dù thống trị V-League với 7 chức vô địch cùng các đội bóng liên quan trong 7 năm, bầu Hiển vẫn chưa thể “chạm” vào trái tim những người yêu bóng đá. Sự đối nghịch về phong cách, cá tính cũng như cách làm bóng đá của hai ông bầu càng khiến những cuộc chạm trán giữa HAGL và Hà Nội thêm sức hút.
Cuộc đối đầu chiều nay giữa HAGL và Hà Nội vì vậy chắc chắn sẽ hấp dẫn với các CĐV. Tuy nhiên, sức nóng về chuyên môn của trận đấu có thể sẽ không còn được như đầu mùa giải. Lý do bởi trước trận đấu này, Hà Nội đã vô địch sớm bằng chiến thắng 2-0 trước SLNA ở vòng đấu 22. Dù về lý thuyết, HAGL (27 điểm) vẫn có khả năng rớt hạng khi chỉ hơn đội đứng thứ 13 (đá play-off) là Nam Định 8 điểm, nhưng thực tế đội bóng phố núi gần như đã trụ hạng. Tính chất trận đấu vì vậy không còn quá quan trọng.

Thêm vào đấy, trong chuyến tiếp đón Hà Nội hôm nay, HAGL vắng 2 trụ cột là tiền vệ Lương Xuân Trường (phẫu thuật mũi) và hậu vệ Văn Thanh (chấn thương). Điểm tựa của đội bóng phố núi chỉ là thành tích 3 trận toàn thắng trên sân nhà trước Hà Nội 3 mùa giải gần đây. Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh hôm qua cho biết: “Tôi nghĩ Hà Nội có thể còn phải nghĩ tới cả trận đấu với Bình Dương ở cúp Quốc gia. Họ chắc chắn cũng phải giữ sức cho trận đấu đó. Về tính chất, trận đấu sẽ nhẹ nhàng, nhưng dĩ nhiên trận nào HAGL cũng sẽ thi đấu hết khả năng để phục vụ khán giả”.

Ở cuộc đua tốp dưới, TP Hồ Chí Minh (24 điểm) sẽ có cơ hội tránh khỏi nhóm cuối bảng khi tiếp Sài Gòn (22 điểm) trên sân vận động Thống Nhất. Chiến thắng sẽ giúp đội bóng của HLV Toshiya Miura yên tâm hơn với cuộc đua trụ hạng ở phía trước. Trong khi đó, đội cuối bảng Cần Thơ (19 điểm), nuôi hy vọng mong manh khi làm khách trên sân Gò Đậu của Bình Dương. Nếu đánh bại Bình Dương, trong khi Nam Định (19 điểm) thua Hải Phòng, Cần Thơ có thể đẩy Nam Định xuống cuối bảng xếp hạng.

Ở một trận đấu khác, FLC Thanh Hóa cần đánh bại cựu vô địch Quảng Nam để tiếp tục cuộc đua vào tốp 3. Ở trận đấu chiều nay, đội bóng xứ Thanh sẽ không có sự chỉ đạo của HLV Nguyễn Đức Thắng, “người cũ” của bầu Hiển trên băng ghế huấn luyện do án cấm chỉ đạo 3 trận từ Ban Kỷ luật LĐBĐVN (VFF) vì lỗi phản ứng trọng tài ở vòng 22.

N.P

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/derby-u23-nhat-vi-ha-noi-vo-dich-som-1325408.tpo