Derby thành Manchester: Màn 'đăng quang sớm' cho The Citizens?

Tâm điểm vòng 27 Ngoại hạng Anh (Premier League) 2020 - 2021 là trận derby thành Manchester giữa Manchester City và Manchester United, hai đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Với phong độ hủy diệt của mình, thầy trò HLV Pep Guardiola gần như đã ôm vương miện chạy xa khỏi nhóm bám đuổi.

Trận derby thành Manchester luôn mang lại sự hấp dẫn, kịch tính. Ảnh: Reuters

Trận derby thành Manchester luôn mang lại sự hấp dẫn, kịch tính. Ảnh: Reuters

Quỷ đỏ là đội bóng tiếp theo nhận nhiệm vụ chặn đứng mạch thăng hoa của The Citizens ở mùa giải năm nay. Đối đầu với đội bóng mạnh nhất Xứ sương mù ở thời điểm hiện tại sẽ là một thử thách vô cùng khó khăn với thầy trò HLV Solskjaer, thậm chí đây còn được xem là nhiệm vụ "bất khả thi" cho Quỷ đỏ vào lúc này.

Manchester City đang thể hiện một phong độ hủy diệt ở mùa giải năm nay. Hiện tại, đội bóng nửa xanh thành Manchester đang xây chắc vị trí đầu bảng của mình tại Premier League, với 14 điểm nhiều hơn đội xếp thứ nhì chính là MU (65 điểm so với 51). Trong trường hợp Man xanh thắng lợi, cuộc đua vô địch có thể xem như chính thức khép lại. Còn nếu Quỷ đỏ làm nên kỳ tích, chặng đường còn lại của Premier League sẽ trở nên hấp dẫn hơn.

Man City đang thăng hoa với chuỗi trận thắng ấn tượng. Ảnh: Reuters

Kể từ sau trận hòa 1 - 1 với West Brom hồi tháng 12/2020, đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã giành liên tiếp 21 chiến thắng ở mọi mặt trận (15 tại Ngoại hạng Anh) - một kỷ lục của đội bóng này. Nếu hạ được Quỷ đỏ, Man City sẽ cân bằng kỳ tích thắng 22 trận liên tiếp của Real Madrid dưới thời HLV Carlo Ancelotti.

Man City đang hướng đến việc xô đổ kỷ lục chuỗi 18 trận thắng do chính họ và Liverpool nắm giữ (với Man City là chuỗi 18 trận thắng trong năm 2017 - 2018, Liverpool là mùa 2019 - 2020).

Trong khi đó, bước vào trận derby Manchester này, Quỷ đỏ chạy đà bằng 3 trận liền hòa không bàn thắng. Việc liên tiếp đánh rơi điểm số ở những vòng đấu vừa qua đã khiến MU hụt hơi trên cuộc đua vô địch khi bị chính Man City bỏ xa trên bảng xếp hạng. Những ngôi sao hàng đầu của MU như Bruno Fernandes hay Marcus Rashford đã tỏ rõ sự mệt mỏi trong quãng thời gian gần đây.

Trận hòa không bàn thắng trước Crystal Palace cũng là trận đấu thứ 3 liên tiếp hàng công của MU không thể ghi bàn đã cho thấy phần nào sự quá tải của dàn sao của Quỷ đỏ ở những trận đấu gần đây. HLV Ole Gunnar Solskjaer biết điều đó nhưng chiến lược gia người Na Uy dường như không đủ dũng cảm để cho Fernandes nghỉ ngơi. Thậm chí, ở trận đấu gần như mang tính chất thủ tục là lượt về vòng 1/16 Europa League, Solsa vẫn để tiền vệ người Bồ Đào Nha đá chính.

MU từng nhiều lần khiến "người hàng xóm" Man xanh ôm hận ngay tại sân Etihad. Ảnh: Eurosports

Mùa giải năm nay, MU thi đấu không tốt mỗi khi thi đấu với các đội bóng thuộc nhóm Big 6. Trong những trận đại chiến, đối thủ đã nhận thấy việc phụ thuộc vào Fernandes của Quỷ đỏ, và khi họ tổ chức “bắt chết” được tiền vệ này, MU bế tắc đến thảm hại.

Man United đang nhỉnh hơn đôi chút về thành tích đối đầu với Man City. Cụ thể, trong 23 lần hành quân đến sân Etihad, Quỷ đỏ đã có được 12 chiến thắng, nhiều hơn 4 chiến thắng so với đội chủ nhà.

Đối đầu Man City lần này, nhiệm vụ của đoàn quân HLV Solskjaer không chỉ ở việc có điểm, mà còn phải làm sao để chặn đứng chuỗi trận thắng ấn tượng của "gã hàng xóm ồn ào". Thành tích đá sân khách rất tốt với số trận bất bại là 21 sẽ giúp Quỷ đỏ tự tin làm nên chuyện trong chuyến làm khách tới Etihad lần này.

Nhìn vào khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp đang là khá lớn, song điều đó chắc chắn cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tính hấp dẫn mà trận derby thành Manchester mang lại.

Màn đối đầu hấp dẫn giữa 2 chiến lược gia trẻ tài năng. Ảnh: Eurosports

Phát biểu trước trận đấu:
"Đối đầu với MU luôn rất khó khăn. Họ là một đội bóng đồng đều ở cả 3 tuyến. MU phòng ngự tốt, họ có nhiều cầu thủ tấn công hàng đầu. Chúng tôi sẽ phải tập trung cao độ và cố gắng tận dụng tốt những cơ hội có được. Man City muốn giành 3 điểm trước MU và sẽ nỗ lực tối đa để hoàn thành mục tiêu của mình" - HLV Pep Guardiola.

"Nhìn vào phong độ của Man City hiện tại, chẳng đội bóng nào muốn gặp họ cả. Tuy nhiên, MU giành những kết quả tốt trong vài lần đối đầu gần đây, điều đó mang lại cho chúng tôi sự tự tin" - HLV Solskjaer.

Lịch thi đấu vòng 27 Ngoại hạng Anh:
Ngày 7/3
19 giờ: West Bromwich - Newcastle United.
21 giờ: Liverpool - Fulham.
23 giờ 30 phút: Manchester City - Manchester United.

Ngày 8/3
2 giờ 15 phút: Tottenham - Crystal Palace.

Ngày 9/3
1 giờ: Chelsea - Everton.
3 giờ: West Ham - Leeds United.

Man City đang có cơ hội để tạo nên cột mốc vĩ đại cho riêng họ và thậm chí cho cả bóng đá Anh khi còn nguyên vẹn cơ hội để trở thành nhà vô địch trên tất cả các đấu trường của mùa giải 2020 - 2021 là Premier League, FA Cup, League Cup và Champions League.

Danh hiệu Ngoại hạng Anh xem như "nằm trong túi" HLV Pep và các học trò. Ở League Cup, Man City ghi danh vào chung kết. Vậy là chỉ còn 2 đấu trường FA Cup và đặc biệt là Champions League là cam go nhất cho hành trình ăn 4. Nếu điều đó xảy ra, Man City sẽ xô đổ cột mốc ăn 3 mùa giải 1998 - 1999 của MU.

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/derby-thanh-manchester-man-dang-quang-som-cho-the-citizens-20210307103819808.htm