Đèo Mã Pì Lèng

Đèo Mã Pì Lèng thuộc cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang - nơi được mệnh danh là một trong 'tứ đại đỉnh đèo' của vùng núi phía Bắc Việt Nam.

Mã Pì Lèng nằm trên con đường Hạnh Phúc dài khoảng 200km nối liền từ thành phố Hà Giang đến thị xã Đồng Văn tới thị trấn Mèo Vạc, ở độ cao 2.000m so với mực nước biển.

Mã Pì Lèng có nghĩa là sống mũi con ngựa. Con đường đèo uốn lượn quanh những vách núi đá dựng đứng, với nhiều những khúc cua tay áo, một bên là núi đá dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm. Nhìn từ trên cao, những con đường như những sợi dây thừng trắng muốt và ngoằn ngoèo, uốn lượn trên nền xanh tươi của núi rừng.

Con đèo này khiến nhiều tay lái phải toát mồ hôi mỗi khi vượt qua được cung đường lắt léo ấy. Đứng trên đỉnh đèo Mã Pì Lèng, du khách sẽ không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của thiên nhiên.

Cùng với Mã Pì Lèng, dòng Nho Quế trong xanh dưới chân đèo hợp thành một tuyệt tác của miền đá xám.

Thanh Thuận

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/deo-ma-pi-leng/