Đeo khẩu trang nơi công cộng: Người dân và du khách vẫn còn thờ ơ

Theo ghi nhận của phóng viên Khánh Hòa Online tại TP. Nha Trang ngày 16 và 17-3 là 2 ngày đầu tiên thực hiện quy định này, ở các nơi công cộng như trên xe buýt, nhà ga, siêu thị, các cửa hàng bán đồ ăn, đồ lưu niệm cho khách nước ngoài, nhiều người dân và du khách vẫn còn thờ ơ việc đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 16-3, công dân Việt Nam cũng như công dân nước ngoài tại Việt Nam cần thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người để phòng chống hiệu quả dịch COVID-19.

Theo ghi nhận của phóng viên Khánh Hòa Online tại TP. Nha Trang ngày 16 và 17-3 là 2 ngày đầu tiên thực hiện quy định này, ở các nơi công cộng như trên xe buýt, nhà ga, siêu thị, các cửa hàng bán đồ ăn, đồ lưu niệm cho khách nước ngoài, nhiều người dân và du khách vẫn còn thờ ơ việc đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19.

Trên chuyến xe buýt, nhiều hành khách không đeo khẩu trang.

Trên chuyến xe buýt, nhiều hành khách không đeo khẩu trang.

Nhiều tài xế taxi, xe ôm đón khách tại ga Nha Trang vẫn thờ ơ với việc đeo khẩu trang.

Du khách nước ngoài không đeo khẩu trang tại siêu thị Coopmart Nha Trang.

Tại Ga Nha Trang, du khách nước ngoài xuống tàu cũng không dùng khẩu trang

Người bán hàng và một nhóm du khách không đeo khẩu trang.

Người lái xe Taxi, du khách và nhân viên bán hàng không đeo khẩu trang theo quy định. Ảnh chụp tại đường Trần Phú

Một nhân viên bán hải sản trên đường Trần Phú mời chào du khách mua hàng.

Đa phần du khách Tây vẫn không đeo khẩu trang.

Nhân viên nhiều cửa hàng bán trái cây, nước uống cho du khách trên đường Nguyễn Thiện Thuật không đeo khẩu trang.

M.P

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phong-su-anh/202003/deo-khau-trang-noi-cong-cong-nguoi-dan-va-du-khach-van-con-tho-o-8154837/