Đèo Khánh Lê bị sạt lở, không thể lưu thông

Chiều 29-12, ông Nguyễn Đức Hưng – Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ Khánh Vĩnh cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, nhiễu động gió đông trên cao hoạt động mạnh và không khí lạnh tăng cường mạnh nên trên địa bàn Khánh Vĩnh xảy ra mưa lớn khiến Quốc lộ 27C đoạn Km57+800 (trên đèo Khánh Lê – Lâm Đồng) bị sạt lở nghiêm trọng...

Chiều 29-12, ông Nguyễn Đức Hưng – Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ Khánh Vĩnh cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, nhiễu động gió đông trên cao hoạt độ ạnh và không khí lạnh tăng cường mạnh nên trên địa bàn Khánh Vĩnh xảy ra mưa lớn khiến Quốc lộ 27C đoạn Km57+800 (trên đèo Khánh Lê – Lâm Đồng) bị sạt lở nghiêm trọng; đoạn sạt lở dài 100m, ước chừng hơn 11.000m3 đất đá, cây cối sạt xuống toàn bộ mặt đường gây chia cắt, phương tiện không thể lưu thông.

Điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê vào chiều 29-12 (ảnh do bạn đọc cung cấp)

Hiện lực lượng, phương tiện của Hạt Quản lý đường bộ Khánh Vĩnh đang tập trung nhân lực, phương tiện để khắc phục; phối hợp với cảnh sát giao thông tiến hành chốt chặt ở 2 đầu điểm sạt lở để hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua tuyến khác. Dự kiến phải đến chiều mai (30-12) mới có thể khôi phục lưu thông 1 làn đường.

Trong khi đó, thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, mưa lớn trong đêm 28, ngày 29 -12 đã khiến cho một số tuyến đường đèo khác trên địa bàn tỉnh cũng bị sạt lở. Cụ thể, tuyến Tỉnh lộ 9 qua đèo Khánh Sơn đoạn km20 – km28, một số vị trí đất đá sạt lở xuống rãnh dọc, lề đường, một phần mặt đường, lưu thông vẫn bình thường; tuyến đường đèo Cù Hin khu vực km13+900 (đoạn Resort Mia), đá sạt lở từ vách núi, lăn ra đường, Hạt quản lý cầu đường đang tiến hành dọn dẹp, lưu thông vẫn bình thường.

Mưa lớn đã khiến cho một số tuyến đường giao thông trên địa bàn TP. Nha Trang như: đường 2 tháng 4 (đoạn làng SOS, nút giao đường Mai Xuân Thưởng, chợ Vĩnh Hải, nút giao đường Tôn Thất Tùng, chợ Bầu…); đường 23 tháng 10 (đoạn Vĩnh Hiệp – Diên An); đường Nguyễn Tất Thành (đoạn ngã 3 Phước Đồng) bị ngập cục bộ, sâu chừng 50 – 200cm. Ngoài ra, cầu tràn Thác Ngựa (thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh) gập sâu 0,8m gây ách tắc giao thông.

HẢI LĂNG – HỒNG ĐĂNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201812/deo-khanh-le-bi-sat-lo-khong-the-luu-thong-8101149/