Đeo đuổi 2 năm, thu hồi được tiền nợ BHXH cho người lao động

Từ lá đơn kêu cứu của 17 lao động tại Cty Cổ phần Môi trường đô thị Khe Sanh (viết tắt là Cty Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), LĐLĐ tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan đã quyết liệt vào cuộc tìm hiểu.

Lãnh đạo tổ chức công đoàn và các cấp chính quyền, các ngành chức năng làm việc với 17 người lao động tại Cty Cổ phần Môi trường đô thị Khe Sanh để giải quyết chế độ. Ảnh: HƯNG THƠ

Đeo đuổi gần 2 năm với nhiều biện pháp, cuối cùng, 17 lao động đã được hoàn trả đầy đủ tiền nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Con vào lớp 1, mẹ vẫn chưa được nhận tiền thai sản

Năm 2010, chị Nguyễn Thị Quảng (SN 1972, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) hợp đồng làm việc với Cty Khe Sanh (trụ sở tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa). Chị Quảng làm việc ở đây đến tháng 3.2012, mỗi tháng nhận 1,8 triệu đồng, có nộp bảo hiểm đầy đủ. Trong năm 2012, chị Quảng sinh con, sau đó, chị lên BHXH để làm thủ tục nhận tiền thai sản. “Khi mình lên làm thủ tục nhận tiền thai sản, thì BHXH huyện Hướng Hóa thông báo, nợ bảo hiểm từ năm 2011 đến 4.2012 nên không được nhận” - chị Quảng kể.

Bất ngờ với thông báo của BHXH huyện, chị Quảng đi tìm hiểu thì mới hay biết, có 3 nữ lao động cũng sinh con và không được giải quyết chế độ thai sản và thêm 13 đồng nghiệp cũng bị nợ bảo hiểm. Khi hay biết sự việc, 17 lao động đã kéo lên gặp lãnh đạo Cty Khe Sanh, lúc đó Cty đã ngừng hoạt động nhưng chưa giải thể. Mất nhiều năm, nhưng lời hứa của lãnh đạo Cty này không được thực hiện, khiến 17 lao động gặp khó khăn. “Con tôi đi học lớp 1 rồi, nhưng vẫn chưa được nhận tiền thai sản và các chế độ. Chúng tôi gửi gắm niềm tin ở LĐLĐ tỉnh và các đơn vị với mong muốn được trả lại quyền lợi” - chị Quảng cho biết.

Bất lực, chị Quảng cùng 16 lao động làm đơn kiến nghị đến UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Sở LĐTBXH và các cơ quan chức năng huyện Hướng Hóa khiếu nại việc Cty Khe Sanh nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ năm 2011 đến tháng 4.2012 với tổng số tiền 128.665.994 đồng.

Trả lại quyền lợi cho người lao động

Theo bà Nguyễn Thị Hoài Lê - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị - sau khi nhận đơn, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với các đơn vị khác làm rõ sự việc, mặc dù hàng tháng, Cty nói trên vẫn trừ 10,5% tiền lương của người lao động nhưng không nộp cho cơ quan BHXH. “Việc vi phạm của Cty đã gây thiệt hại nghiêm trọng quyền lợi của người lao động. Khi 17 lao động chấm dứt hợp đồng với Cty đã không được giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp. Đặc biệt, có 4 lao động nữ sinh con từ năm 2011 nhưng chưa được hưởng chế độ thai sản và các chế độ về BHYT, trợ cấp ốm đau” - bà Nguyễn Thị Hoài Lê nói.

Khó khăn lớn nhất mà LĐLĐ tỉnh và các đơn vị gặp phải, là Cty Khe Sanh ngừng hoạt động, chủ doanh nghiệp né tránh trách nhiệm, không hợp tác với các cơ quan chức năng để làm rõ khoản nợ. Mất khá nhiều thời gian, LĐLĐ tỉnh trực tiếp gặp gỡ người lao động, chủ trì làm việc với các cơ quan liên quan, đồng thời gửi văn bản đề nghị UBND huyện Hướng Hóa giải quyết vụ việc theo đúng thẩm quyền về giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo quy định của pháp luật lao động.

Vụ việc có tính chất phức tạp, Cty đã ngừng hoạt động một thời gian gian, vì vậy LĐLĐ tỉnh, Sở LĐTBXH tỉnh, UBND huyện Hướng Hóa, LĐLĐ huyện, Tòa án nhân dân huyện, BHXH huyện tổ chức họp, thống nhất sẽ khởi kiện Cty nói trên ra tòa. Trước sức “nóng” của các đơn vị, đến tháng 8.2018, Chủ tịch HĐQT Cty Khe sanh đã phải nộp đủ số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan BHXH huyện Hướng Hóa. Hiện tại, LĐLĐ tỉnh đã đề nghị BHXH huyện nhanh chóng giải quyết đầy đủ các chế độ BHXH liên quan để đảm bảo mọi quyền lợi của người lao động.

HƯNG THƠ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/deo-duoi-2-nam-thu-hoi-duoc-tien-no-bhxh-cho-nguoi-lao-dong-625366.ldo