Dentsu bồi thường cho nhân viên làm ngoài giờ

Tập đoàn quảng cáo Dentsu (Nhật Bản) bắt đầu giải ngân khoản bồi thường 2,4 tỉ yen (486 tỉ đồng) cho nhân viên phải làm thêm giờ quá mức trong 2 năm qua.

Tập đoàn quảng cáo Nhật Bản Dentsu - Ảnh: Reuters

Theo Kyodo News, trong giai đoạn từ tháng 4.2015 - 3.2017, nhiều nhân viên của tập đoàn phải ở lại làm thêm sau giờ tan ca mà không nhận được trợ cấp đúng mức.

Trước đó, hồi tháng 10, tòa án thủ đô Tokyo đã ra phán quyết buộc Dentsu nộp phạt 500.000 yen vì vi phạm luật lao động. Tập đoàn này bị điều tra sau khi dư luận đánh động trở lại vụ cô Matsuri Takahashi tự sát ở tuổi 24 hồi tháng 12.2015.

Giới chức phát hiện Takahashi bị ép làm thêm đến hơn 100 giờ hồi tháng 10.2015 khiến cô rơi vào trầm cảm nặng. Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tadashi Ishii của Dentsu đã từ chức hồi đầu năm nay, còn tập đoàn phải cam kết cắt giảm thời gian làm thêm tối đa xuống còn 65 giờ/tháng.

Danh Toại

Danh Toại

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/dentsu-boi-thuong-cho-nhan-vien-lam-ngoai-gio-906012.html