Đến Úc, Thủ tướng Papua New Guinea khuyên đừng nhắc về Trung Quốc

Thủ tướng Papua New Guinea hôm 22-7 nói rằng mối quan hệ giữa nước này với Trung Quốc không phải chuyện của Úc.

Thủ tướng James Marape đang có chuyến thăm đầu tiên tới Úc kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 5. Chuyến thăm của ông diễn ra trong bối cảnh Úc cố ngăn sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại Nam Thái Bình Dương bằng cách hợp tác với Mỹ và Nhật Bản để tài trợ cơ sở hạ tầng ở các quốc đảo Thái Bình Dương. Trung Quốc cũng đang tích cực cho vay và viện trợ khu vực này.

Thủ tướng Papua New Guinea (trái) bắt tay Thủ tướng Úc Scott Morrison. Ảnh: AP

Thủ tướng Papua New Guinea (trái) bắt tay Thủ tướng Úc Scott Morrison. Ảnh: AP

Trước cuộc gặp với Thủ tướng Úc Scott Morrison, ông Marape cho rằng mối quan hệ của Trung Quốc với quốc gia của ông không được thảo luận trong chuyến thăm Úc. "Chúng tôi sẽ thảo luận về mối quan hệ Papua New Guinea –Úc với Úc và chỉ đề cập đến mối quan hệ Papua New Guinea - Trung Quốc với các đối tác tại Trung Quốc. Vì vậy, đó không phải việc của Úc. Úc có quan hệ tốt với Trung Quốc. Chúng tôi có quan hệ với Trung Quốc ... Chúng tôi sẽ thỏa thuận với họ bằng mọi khả năng có thể để Papua New Guinea giành lợi thế" – ông Marape nói.

Mỹ và Úc trước đó cam kết tái phát triển căn cứ hải quân Papua New Guinea trên đảo Manus trong một thỏa thuận với người tiền nhiệm của Thủ tướng Marape. Trong khi đó, Trung Quốc cho biết muốn thành lập một căn cứ hải quân ở Nam Thái Bình Dương.

Đại sứ Mỹ tại Úc Arthur Culvahouse Jr. cảnh báo các khoản vay của Trung Quốc tại khu vực Thái Bình Dương là "bẫy nợ ngoại giao".

Trước đó, phát biểu tại Diễn đàn an ninh Aspen thường niên ở bang Colorado hôm 20-7, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ John Rood cảnh báo: "Trung Quốc là quốc gia lớn nhất có khả năng thay đổi cuộc sống của chúng ta ở Mỹ và thay đổi trật tự toàn cầu theo hướng tốt lên hoặc xấu đi". Ông nhận định Trung Quốc đứng đầu danh sách những mối đe dọa an ninh với Mỹ.

Tướng về hưu Mỹ Tony Thomas nhận định Trung Quốc đặt ra thách thức lớn hơn trong lĩnh vực công nghệ đối với Mỹ trong gần 20 năm qua. Trong khi đó, ông Chris Brose, cựu giám đốc Ủy ban quân vụ chịu trách nhiệm tài trợ và giám sát của Bộ Quốc phòng Mỹ, cho rằng các tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc ở biển Đông và vấn đề biên giới giữa nước này với Ấn Độ nên là trọng tâm của các nỗ lực an ninh của Washington.

Xuân Mai (Theo AP)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/den-uc-thu-tuong-papua-new-guinea-khuyen-dung-nhac-ve-trung-quoc-20190722111445763.htm