Đến từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền phòng chống dịch

Trong thời gian qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên phường Phú Lương- Hà Đông, Hà Nội không ghi nhận bất cứ ca nhiễm nào và những trường hợp nghi ngờ bị nhiễm cũng cho kết quả âm tính. Có được kết quả này, là sự đồng lòng, quyết tâm thực hiện phương án đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người.

Thượng úy Nguyễn Trung Hiếu, Cảnh sát khu vực (CSKV- Công an phường Phú Lương) phụ trách tổ 6,7,8,9 cho biết, công tác tuyên truyền về phòng chống dịch và tuyên truyền về pháp luật được Công an phường triển khai song song, lồng ghép với nhau. Theo đó, CSKV thường xuyên phối hợp với tổ dân phố, tổ bảo vệ dân phố đi vận động, tuyền truyền tới từng nhà dân. Với cách làm này, ý thức của người dân về phòng chống tội phạm, phòng chống dịch bệnh và hiểu về pháp luật cũng tăng lên, tạo được niềm tin rất lớn đối với người dân và cộng đồng.

Ông Dương Ngọc Thỏa, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lương, quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, cho tới thời điểm hiện tại phường Phú Lương có 3 trường hợp ở các tổ dân phố 1, 3,19 đang thực hiện cách ly tại nhà và 12 chuyên gia đang cách ly tại tổ 1, cơ sở cách ly tập trung cho các chuyên gia tại khu Depot trực thuộc Ban quản lý dự án đường sắt- Bộ GTVT. Các chuyên gia cách ly ở đây thực hiện nghiêm theo quy định của Bộ Y tế. Các lực lượng chức năng trực chốt 24/24h.

Lực lượng Công an thường xuyên xuống nhà dân tuyên truyền pháp luật, phòng chống dịch COVID-19.

Lực lượng Công an thường xuyên xuống nhà dân tuyên truyền pháp luật, phòng chống dịch COVID-19.

Đến nay, người dân trên địa bàn đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương trong phòng chống dịch, đi ra đường đeo khẩu trang, không tập trung đông người, đóng cửa quán trà đá, karaoke. Đặc biệt, các đám hiếu, hỉ được tổ chức đơn giản.

“Trên địa bàn khi có trường hợp F2, phường Phú Lương đã ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly tại nhà. Để người dân yên tâm cách ly, những người hàng xóm đã hỗ trợ trong việc mua thực phẩm. Bên cạnh đó, tổ dân phố, lực lượng bảo vệ dân phố và CSKV thường xuyên xuống tuyên truyền cho các hộ dân xung quanh không hoang mang, hiểu cách phòng chống dịch, tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Theo đó, những người bị cách ly sẽ không e ngại bị kỳ thị", ông Thỏa cho hay.

Ông Nguyễn Đăng Dần, Tổ trưởng tổ dân phố 1, phường Phú Lương cho biết, tổ 1 có hơn 1021 hộ với gần 5 nghìn người. Hiện, mỗi tổ được trang bị 1 bộ loa kéo, để thông tin và tuyên truyền về cách phòng chống dịch. Bên cạnh đó, bên trạm y tế phường phối hợp phun thuốc muỗi phòng chống sốt xuất huyết và phun khử trùng.

Đại úy Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng Công an phường Phú Lương cho biết, Phú Lương là một địa bàn rộng, đông dân, hiện có hơn 7519 hộ với 25886 nhân khẩu được chia ra thành 22 tổ dân phố. Khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhất là tại TP Hà Nội, ngay từ cơ sở, Công an phường Phú Lương đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác phòng chống dịch.

Theo đó, Công an phường đã chủ động tham mưu cho UBND phường, phối hợp với Trạm Y tế phường tuyên truyền về hình, cách phòng tránh dịch bệnh đến các tổ dân phố, các trường học, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn phường, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh, lưu trú có người nước ngoài làm việc. Đồng thời, phối hợp với Trạm y tế phường triển khai các biện pháp cách ly với người nước ngoài và công dân Việt Nam khi có yêu cầu.

Lưu Hiệp

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/den-tung-ngo-go-tung-nha-de-tuyen-truyen-phong-chong-dich-608506/