Đến trường học, cháu bé 4 tuổi ở Quảng Nam bị điện giật tử vong

Trong lúc vui chơi với bạn, cháu T. không may chạm tay vào một đoạn dây điện bị hở dẫn đến giật và tử vong sau đó.

Tối 29/8, ông Lê Thông, Chủ tịch UBND xã Bình Phục (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ học sinh mẫu giáo tử vong do điện giật. Nạn nhân là cháu H.T.T (4 tuổi, ngụ tại thôn Ngọc Sơn Đông, xã Bình Phục).

Ngôi trường nơi cháu T. theo học. Ảnh: Thanh Đức.

Trước đó, khoảng 7h sáng cùng ngày, cháu T. được gia đình đưa đến trường Mầm non Bình Phục để học. Trong lúc chơi với bạn thì cháu T. đã sơ ý chạm vào một mối dây điện bị hở dẫn đến giật. Phát hiện sự việc, các giáo viên đã đưa cháu T. đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cháu bé đã tử vong tại bệnh viện.

“Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để làm sáng tỏ. Nạn nhân đã được đưa về gia đình chuẩn bị mai táng” ông Thông cho biết.

Trường mầm non xã Bình Phục, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Thanh Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/den-truong-hoc-chau-be-4-tuoi-o-quang-nam-bi-dien-giat-tu-vong-post872924.html