Đến trường đón con, mẹ trẻ khiến các ông bố ngẩn ngơ, trẻ thấy xấu hổ

Bà mẹ trẻ chọn cách ăn mặc quyến rũ, gợi cảm khi đến trường đón con.

Bản chất của con người là yêu cái đẹp, đặc biệt là phụ nữ. Người phụ nữ nào cũng muốn mình trở nên đặc biệt hơn. Nhiều phụ nữ sau khi sinh con vì bận rộn với con nhỏ nên lơ là việc giữ gìn ngoại hình. Tuy nhiên, khi con lớn hơn một chút, họ cố gắng mỗi khi xuất hiện trước đám đông sẽ chỉn chu nhất có thể. Nhưng khái niệm thế nào là đẹp lại là một phạm trù cần sự tinh tế để nhận định. Câu chuyện dưới đây chắc hẳn sẽ khiến nhiều bà mẹ phải suy nghĩ.

Xiaoli là một bà mẹ trẻ sinh năm 1995. Vì mới ngoài 20 nên cô rất chú trọng đến việc giữ gìn vóc dáng. Ngay từ khi mang thai, cô cũng đã chú ý đến chế độ ăn uống để bản thân không quá béo phì, nhanh chóng lấy lại vóc dáng và ngoại hình thon gọn sau khi sinh. Cô không chỉ giữ dáng mà còn chăm chút trang điểm, lựa chọn quần áo thật thời trang để bản thân trở nên nổi bật hơn. Nếu không nói, rất khó có thể tin được rằng Xiaoli đã là bà mẹ một con.

Ăn mặc gợi cảm đi đón con mỗi ngày, bà mẹ 9x khiến con xấu hổ (Ảnh minh họa)

Là một người nội trợ ở nhà nên việc đưa đón con đi học là công việc mà Xiaoli phụ trách mỗi ngày. Trước khi tới trường của con, cô luôn ăn mặc thật hiện đại. Nhờ ngoại hình ưa nhìn, vóc dáng cân đối, Xiaoli khiến nhiều phụ huynh khác phải ghen tị, các ông bố khác thì ngẩn ngơ. Điều này khiến Xiaoli rất vui, hãnh diện về bản thân. Cô nghĩ con mình cũng sẽ tự hào vì có một bà mẹ xinh đẹp đến như vậy.

Nhưng thật bất ngờ, đứa trẻ không hề vui như mẹ nghĩ. Thậm chí, con của Xiaoli còn khóc lóc cầu xin bố hãy là người đưa đón mình mỗi ngày. Nghe con nói những lời này, ông bố cảm thấy rất lạ. Sau khi hỏi kỹ con thì nhận được câu trả lời: “Bạn bè của con nói rằng mẹ ăn mặc hở hang như vậy kỳ quá".

Hóa ra, mỗi lần đưa con đi học, Xiaoli do mặc trang phục quá ngắn, quá hở nên đã “lộ hàng”. Nhiều phụ huynh khác nhìn thấy điều đó và có cảm giác không tốt về người mẹ này nên khuyên nhủ con mình không nên chơi với con của Xiaoli.

Đám trẻ nhỏ cười nhạo con của Xiaoli rằng: “Mẹ bạn mặc những thứ thật trơ trẽn, bạn không thấy xấu hổ à?” (Ảnh minh họa)

Sau khi biết nguyên nhân, Xiaoli cảm thấy vô cùng hối hận. Suy xét cẩn thận, cô cảm thấy cách ăn mặc của mình có chút sai lầm. Dù sao thì giờ đây cô không còn là một cô gái trẻ tuổi, độc thân mà đã là một người mẹ. Việc ăn mặc hở bạo so với tuổi như vậy không phù hợp.

Kể từ đó, Xiaoli thay đổi phong cách, cô vẫn chỉn chu, kỹ lưỡng khi đưa con đi học nhưng không hở hang mà gây thiện cảm hơn với mọi người. Nhiều phụ huynh nhận thấy điều đó và phát hiện ra rằng Xiaoli thực sự là một người mẹ tốt nên đã dần thay đổi thái độ và cho phép con mình chơi với con của Xiaoli.

Trên thực tế, chọn quần áo như thế nào là câu chuyện của cá nhân mỗi người, nhưng khi đã trở thành một người mẹ, cách ăn mặc của mẹ có thể ảnh hưởng đến sự cảm nhận tinh tế của đứa trẻ. Nếu mẹ ăn mặc quá hở hang có thể làm sai lệch nhận thức của trẻ, thậm chí gây ra những phiền phức cho trẻ.

Đâu là những nguy cơ tiềm ẩn với đứa trẻ khi mà bà mẹ ăn mặc quá hở hang?

Làm cho trẻ lầm tưởng rằng, phơi bày cơ thể cho mọi người nhìn là bình thường

Nếu cha mẹ ăn mặc quần áo quá hở hang trong cuộc sống hàng ngày, con cái quen nhìn thấy cách ăn mặc thiếu tế nhị đó, chúng sẽ nghĩ rằng hành vi phơi bày cơ thể là bình thường. Trong tương lai, đó sẽ là sự lựa chọn của trẻ đối với trang phục.

Nếu mẹ ăn mặc quá hở hang có thể làm sai lệch nhận thức của trẻ, thậm chí gây ra những phiền phức cho trẻ. (Ảnh minh họa)

Thiếu ý thức bảo vệ bản thân, không biết đề phòng kẻ xấu

Đối với trẻ đang trong giai đoạn nhận thức về giới tính, cách giáo dục giới tính sớm nhất và tốt nhất cho trẻ chính là bố mẹ dạy trẻ cách tự bảo vệ cơ thể mình. Bản thân bố mẹ không phơi bày tùy tiện cho người khác nhìn thấy. Đặc biệt là những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể.

Nếu các bậc cha mẹ lựa chọn những bộ đồ quá hở hang, ăn mặc quá gợi cảm thì con cái khó có thể ý thức được cách bảo vệ thân thể chứ đừng nói là cách đề phòng rủi ro.

Đối với trẻ đang trong giai đoạn nhận thức về giới tính, cách giáo dục giới tính sớm nhất và tốt nhất cho trẻ chính là bố mẹ dạy trẻ cách tự bảo vệ cơ thể mình, không phơi bày tùy tiện cho người khác nhìn thấy. (Ảnh minh họa)

Hủy hoại quyền riêng tư và nhận thức giới của trẻ, khiến trẻ dậy thì sớm hơn

Nếu cha mẹ ăn mặc hở hang quá mức, có khả năng họ sẽ khiến con nhìn thấy những điều đáng lẽ con không nên nhìn thấy, đặc biệt là mối quan hệ cha/mẹ - con cái khác giới. Điều này có thể khiến trẻ nảy sinh những tò mò quá mức về bộ phận nhạy cảm của người khác giới.

Ngược lại, khi nhìn thấy những tình huống nhạy cảm, cơ thể trẻ sẽ tiết ra một số hormone sinh dục, trẻ nảy sinh ham muốn khám phá những vùng chưa biết. Trong trường hợp nghiêm trọng, trẻ có thể say mê và “nếm trái cấm” sớm hơn so với trẻ cùng độ tuổi.

Theo phunuvietnam.vn

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gia-dinh/cung-con-truong-thanh/den-truong-don-con-me-tre-khien-cac-ong-bo-ngan-ngo-tre-thay-xau-ho-263094.html