Đến trả điện thoại, khách hàng bị bà chủ spa hành hung, ép ký giấy vay nợ

Do cầm nhầm chiếc điện thoại từ một cửa hàng làm đẹp, chị Huyền mang đến trả lại. Tuy nhiên, chị này lại bị bà chủ cùng hai người khác đánh đập, ép ký giấy vay nợ, đồng thời ép nạn nhân đi cầm cố xe máy để trả tiền.

Ngày 21/9, Viện KSND huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Khương (27 tuổi, ở thôn Mỹ Yên, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil) và Hồ Thị Thanh Trúc (24 tuổi, ở thôn 4, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil), đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hoài Uyên (25 tuổi, ở thôn Đức Sơn, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil) để điều tra về tội "Cướp tài sản".

Spa Khương Nguyễn nơi xảy ra vụ việc.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 26/8/2018, chị Lê Thị Thanh Huyền (31 tuổi, ở xã Đức Mạnh, huyện Đăk Mil, Đắk Nông) đến tiệm Spa Khương Nguyễn (Tổ 8, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil) để làm đẹp và đã cầm nhầm chiếc thoại Nokia 1208.

Khoảng 10h ngày 27/8/2018, chị Huyền điều khiển xe máy đến tiệm Spa để trả lại chiếc điện thoại Nokia 1208 cho Uyên.

Tại đây, Khương (chủ tiệm Spa); Trúc và Uyên đã dùng chân, tay, mũ bảo hiểm đánh vào người, mặt chị Huyền và đe dọa buộc chị này phải viết giấy nhận nợ 30.000.000 đồng.

Sau khi chị Huyền viết giấy nhận nợ 30.000.000 đồng, thì Khương, Trúc, Uyên lấy chiếc xe mô tô của chị Huyền và ép chị này đi đến tiệm cầm đồ cầm cố chiếc xe lấy 20.000.000 đồng. Chiếm đoạt số tiền trên, Khương chia cho Trúc 6.000.000 đồng, Uyên 6.000.000 đồng, còn Khương được 8.000.000 đồng để tiêu xài cá nhân.

Quá trình điều tra, các đối tượng tự nguyện giao nộp số tiền 20 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật.

DT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/den-tra-dien-thoai-khach-hang-bi-ba-chu-spa-hanh-hung-ep-ky-giay-vay-no-515535.html