Đến tòa hòa giải, chồng đâm vợ tử vong vì không chịu hàn gắn

Năn nỉ chị Thuận quay về nhưng không được chấp nhận, bất ngờ anh Hùng rút dao thủ sẵn trong người đâm chị Thuận.

Vụ án mạng xảy ra ngày 11/9, tại Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk). Thông tin ban đầu, vào khoảng 10h cùng ngày, Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ mở phiên hòa giải ly hôn giữa anh Nguyễn Văn Hùng (trú tổ dân phố 3, phường Thiện An, TX. Buôn Hồ) và chị Nguyễn Thị Bích Thuận.

Tuy nhiên, chị Thuận không đồng ý quay về sống chung với anh Hùng nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

TAND thị xã Buôn Hồ nơi xảy ra vụ án mạng

Sau đó, cả 2 người ra khu vực hành lang của tòa để nói chuyện. Lúc này, anh Hùng tiếp tục năn nỉ quay về nhưng chị Thuận vẫn không chấp nhận. Bất ngờ anh Hùng rút dao thủ sẵn trong người đâm chị Thuận. Sau đó, mọi người lập tức đưa chị Thuận đi cấp cứu, nhưng không kịp

Theo một bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ, chị Thuận được đưa vào bệnh viện nhưng đã tử vong ngoại viện.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Hiện, vụ việc đang được làm rõ.

Vũ Anh (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/den-toa-hoa-giai-chong-dam-vo-tu-vong-vi-khong-chiu-han-gan