Đèn tín hiệu gây ách tắc giao thông

Chiều 29-3, đang lúi húi nấu cơm, bà Hoa ở phố Hàng Bún (quận Ba Đình) nghe tiếng chồng là ông Dương cằn nhằn:

- Tôi chưa thấy trường hợp lạ như thế bao giờ. Đèn tín hiệu giao thông lại là nguyên nhân gây tắc đường. Hôm nào đi qua đoạn ngã ba giao cắt phố Thụy Khuê - Lạc Long Quân mà gặp đèn đỏ là lại thấy cảnh ùn tắc xảy ra.

Nghe chồng than phiền, bà Hoa ngạc nhiên hỏi:

- Đèn tín hiệu làm sao mà ông lại nói thế?

- Là thời lượng đèn tín hiệu giao thông không phù hợp bà ạ. Đèn xanh hướng Lạc Long Quân - Chợ Bưởi bật tận 59 giây nhưng thực tế thì chỉ cần nửa thời gian đó, các phương tiện đã lưu thông qua ngã ba này rồi. Ngược lại, thời lượng tín hiệu đèn xanh hướng Lạc Long Quân - Âu Cơ chỉ có 38 giây nên các phương tiện chưa đi qua ngã ba thì đèn đã chuyển màu vàng báo hiệu dừng xe. Mà tôi thấy tình trạng này diễn ra lâu rồi nhưng chẳng đơn vị nào chỉnh lại cả - chồng bà Hoa giải thích.

Phản ánh đến Người Xây Dựng tình trạng trên, ông Dương mong muốn các cơ quan chức năng sớm điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu tại nút ngã ba Thụy Khuê - Lạc Long Quân cho hợp lý nhằm bảo đảm trật tự giao thông tại đây.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/995578/den-tin-hieu-gay-ach-tac-giao-thong