Đến thời quân HAGL áp đảo ở tuyển Việt Nam?

Thành tựu của HAGL tại V.League cùng chấn thương của Hùng Dũng, Văn Hậu mở ra cơ hội mới cho lứa Công Phượng tại đội tuyển Việt Nam.

Tuyển quốc gia thường phản ánh hình ảnh V.League. Nên chuyện các CLB dẫn đầu giải đấu áp đảo quân số ở đội tuyển là điều thường xuyên xảy ra. Dưới thời kỳ Park Hang-seo, tuyển Việt Nam luôn chứng kiến sự áp đảo của nhóm cầu thủ tới từ CLB Hà Nội. Điều đó có thể thay đổi trong đợt tập trung tới khi HAGL đang là đội dẫn đầu V.League, sở hữu hàng công và hàng thủ mạnh nhất giải.

 Văn Thanh, Xuân Trường đứng trước cơ hội trở lại đội hình chính tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Văn Thanh, Xuân Trường đứng trước cơ hội trở lại đội hình chính tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Trước khi Kiatisuk Senamuang thổi luồng gió mới tới phố núi, cầu thủ HAGL đã được trọng dụng ở nhiều cấp độ đội tuyển dù CLB chủ quản luôn chật vật trong cuộc chiến trụ hạng. Điều đó chứng tỏ những Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh luôn khác biệt và có trình độ. Khi đội chủ quản chơi tệ, họ vẫn được tin tưởng tại đội tuyển. Vậy thì chẳng điều gì ngăn được họ khi HAGL đang ở đỉnh bảng.

Đội hình của HLV Kiatisuk hiện có trên 10 tuyển thủ Việt Nam trải đều ở cả bốn tuyến. Giống như CLB Hà Nội, trọng dụng bộ khung HAGL sẽ giúp HLV Park tạo được sự ăn ý tại đội tuyển.

Bối cảnh khách quan cũng đang ủng hộ ý tưởng đó. Trước trận ra quân với Indonesia tại vòng loại World Cup vào tháng 6, tuyển Việt Nam chắc chắn mất Nguyễn Trọng Hoàng, Trần Đình Trọng và Đỗ Hùng Dũng. Cái tên thứ 4 là Đoàn Văn Hậu 99% vắng mặt. Tình hình ấy là thách thức cho tuyển Việt Nam, nhưng cũng là cơ hội cho nhóm cầu thủ HAGL.

Ở hàng thủ, Vũ Văn Thanh và Nguyễn Phong Hồng Duy gần như chắc chắn lấy hai suất ở hai biên. Văn Thanh là cầu thủ chạy cánh tốt nhất, toàn diện nhất mà ông Park còn lại sau khi Trọng Hoàng, Văn Hậu vắng mặt. Còn Hồng Duy vốn là phương án dự phòng ưa thích, với 6 trận đã đấu ở Asian Cup 2019 và vòng loại World Cup. Hồng Duy cũng đã chứng minh năng lực trong những trận đấu khó khăn với Thái Lan, Nhật Bản, Iraq.

Ở giữa sân, Hùng Dũng vắng mặt đồng nghĩa với trách nhiệm nặng nề đè lên vai Tuấn Anh. Mọi phương án thay thế Hùng Dũng cần được tính toán dựa trên sự ăn ý với Tuấn Anh. Bối cảnh đó là cơ hội lớn cho Lương Xuân Trường, người đồng đội thân thiết đã nhiều năm gắn bó với Tuấn Anh. Bản thân Xuân Trường cũng đang chơi ấn tượng, cùng HAGL leo lên đỉnh bảng V.League. Năng lực và cơ hội, Trường đều đang có đủ. Anh cũng là cầu thủ được ông HLV Park dành nhiều ưu ái trong quá khứ.

Những cầu thủ HAGL hứa hẹn sẽ giữ các vai trò quan trọng hơn ở tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup vào tháng 6. Ảnh: Minh Chiến.

Phía trên, HAGL chắc chắn có thêm một người đá chính là Công Phượng hoặc Văn Toàn, thậm chí có thể cả hai. Người đầu tiên là quân bài khác biệt của ông Park, người thứ hai đã chứng minh được năng lực khi ra sân từ đầu cả 5 trận tại vòng loại World Cup. Nhiều người hâm mộ HAGL đang mơ về tam giác Văn Toàn - Quang Hải - Công Phượng ở tuyển Việt Nam.

Nếu mọi thứ thuận lợi, HAGL có thể đóng góp 4 tới 5 cái tên trong đội hình chính tuyển Việt Nam.

Trước đây, nhóm cầu thủ HAGL luôn đóng vai trò thứ yếu so với những người đồng nghiệp tại CLB Hà Nội. Nhiều người tin rằng tác động tiêu cực của thành tích V.League đã khiến cầu thủ HAGL kém tự tin hơn khi lên tuyển, khiến họ không thể hiện được hết tiềm năng lớn của mình. Sự thiếu tự tin ấy có thể thay đổi ngay trong lần tập trung tới nếu Công Phượng, Xuân Trường lên tuyển với tư cách trụ cột của đội dẫn đầu V.League.

Khi những ngôi sao tìm được sự tự tin, khi nhóm CLB Hà Nội và HAGL cạnh tranh sòng phẳng ở đội tuyển, diện mạo mới của tuyển Việt Nam hứa hẹn những điều tích cực chưa từng thấy.

Người hâm mộ Hải Phòng sung sướng khi gặp Công Phượng Ngày trở lại Hải Phòng của Kiatisuk Senamuang và HAGL nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ đất cảng chiều 31/3.

Thanh Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/den-thoi-quan-hagl-ap-dao-o-tuyen-viet-nam-post1199984.html