Đến Thảo Cầm Viên vui chơi, người Sài Gòn không dám 'la cà' cả ngày

Ngày đầu năm mới 2021, hàng ngàn người đổ về Thảo Cầm Viên vui chơi. Tuy nhiên, do lo ngại dịch COVID-19, nhiều người chỉ dám đưa con đến chơi một lúc rồi về chứ không ở cả ngày như trước.

Ghi nhận trưa ngày 1/1, lượng du khách đến Thảo Cầm Viên không đông như những ngày lễ tết trước đây.

Ghi nhận trưa ngày 1/1, lượng du khách đến Thảo Cầm Viên không đông như những ngày lễ tết trước đây.

Khu vực xem động vật được trẻ em yêu thích như nai, voi cũng không còn nhộn nhịp

Nếu như trước đây, những dịp lễ tết thì những khu vui chơi như Thảo Cầm Viên đông đúc từ sáng sớm đến chiều tối, nhưng nay thì ngược lại.

Đa số mọi người sợ dịch COVID-19 ở nơi đông người, nên chỉ cho con em đến tham quan trong thời gian ngắn rồi về.

Trẻ em được cha mẹ cho đi chơi trong ngày nghỉ lễ, nhưng vẫn trang bị khẩu trang đầy đủ.

Không còn cảnh chen chúc, tấp nập như mọi lần...

Trang bị khẩu trang khi đến nơi đông người...

Khu vực xem biểu diễn xiếc, ca nhạc hút khách.

Đường đi ở Thảo Cầm Viên khá vắng khách, dù vẫn trong giờ cao điểm khách đến vui chơi.

Một số gia đình ở xa chọn cách picnic ngay tại Thảo Cầm Viên, nhưng vẫn không đông so với khi chưa có dịch COVID-19.

Hồ bơi miễn phí trong Thảo Cầm Viên thu hút trẻ em

Uyên Phương

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/den-thao-cam-vien-vui-choi-nguoi-sai-gon-khong-dam-la-ca-ca-ngay-1772774.tpo