Đến tận nhà làm các thủ tục cấp CMND cho người bệnh nặng

Chiều ngày 8-8-2019, Trung tá Nguyễn Xuân Đức - Trưởng CAH Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của vợ chồng chị Phan Thị Lệ Huyền ở xã Đức Mạnh, H. Đắk Mil với nội dung cảm ơn và khen ngợi tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Đội Cảnh sát QLHCVTTXHi CAH.

Chiều ngày 8-8-2019, Trung tá Nguyễn Xuân Đức - Trưởng CAH Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của vợ chồng chị Phan Thị Lệ Huyền ở xã Đức Mạnh, H. Đắk Mil với nội dung cảm ơn và khen ngợi tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Đội Cảnh sát QLHCVTTXHi CAH.

CAH Đắk Mil đến tận nhà làm các thủ tục cấp CMND cho các trường hợp là người già ở xã Đắk Sắc và thư cảm ơn của chị Huyền.

CAH Đắk Mil đến tận nhà làm các thủ tục cấp CMND cho các trường hợp là người già ở xã Đắk Sắc và thư cảm ơn của chị Huyền.

Trong thư chị Huyền viết “Chồng tôi là anh Nguyễn Xuân Nghiêm hiện đang bị ung thư giai đoạn cuối, sức khỏe rất yếu, đi lại khó khăn và rất cần chứng minh nhân dân để làm thủ tục nhập viện và hưởng chế độ bảo hiểm. Được sự quan tâm của lãnh đạo CAH, ngày 10-7, CBCS Đội Cảnh sát QLHCVTTXH đã đến tận nhà tôi để làm các thủ tục cấp chứng minh nhân dân (CMND) giúp chồng tôi kịp thời có đù giấy tờ để thuận tiện cho việc đi lại nhập viện điều trị, chữa bệnh. Một lần nữa tôi cùng gia đình xin chân thành cảm ơn lực lượng CA đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ gia đình tôi”.

Theo CAH Đắk Mil, ngày 10-7 người thân của anh Nguyễn Xuân Nghiêm tới Đội Cảnh sát QLHCVTTXH CAH trình bày sự việc, anh Nghiêm đang bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, đi lại khó khăn và cần làm ngay CMND để làm các thủ tục nhập viện, điều trị, chữa bệnh và hưởng chế độ bảo hiểm (CMND của anh Nghiêm đã bị mất trước đó). Đội đã báo cáo sự việc lên các cấp lãnh đạo. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, ngay trong ngày 10-7, lãnh đạo CAH Đắk Mil đã chỉ đạo CBCS Đội Cảnh sát QLHCVTTXH đến tận nhà làm các thủ tục cấp CMND cho công dân Nguyễn Xuân Nghiêm.

Cũng theo CAH Đắk Mil, từ đầu năm 2019 đến nay, Đội Cảnh sát QLHCVTTXH đã tổ chức 7 đợt cấp CMND lưu động cho 806 trường hợp tại các bon, buôn, bản và trường học trên địa bàn, trong đó đã trực tiếp đến tận nhà làm các thủ tục cấp CMND cho 25 trường hợp là người già, neo đơn, bệnh tật...

Hồng Long

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_210680_den-tan-nha-lam-cac-thu-tuc-cap-cmnd-cho-nguoi-benh-nang.aspx