Đèn sưởi nhà tắm nổ như pháo hoa: Lời bà mẹ trẻ

Chị Lan cho biết, thà chịu lạnh chứ chị sẽ không bao giờ dùng đèn sưởi trong nhà tắm nữa.

Liên quan đến vụ đèn sưởi nhà tắm nổ như pháo hoa, trao đổi với báo Đất Việt ngày 15/11, chị Hoàng Hà Lan (28 tuổi, hiện đang sống tại thành phố Thái Nguyên) cho biết, vì gia đình có con nhỏ nên đã quyết định đầu tư đèn sưởi thuộc dòng tốt nhất ở siêu thị điện máy cách đây hơn 2 năm.

"Trước khi mua đèn sưởi tôi cũng đọc báo thấy có vụ nổ máy sưởi rồi nhưng nghĩ loại rẻ tiền mới thế, nên là cứ loại tốt nhất đắt nhất là tôi bấm bụng mua thôi. Đèn mua về được lắp ở trên cao có muốn bắn nước lên cũng khó, chỗ cắm điện cũng trên cao và khô thoáng.

Ai ngờ hôm nay (ngày 14/11-PV) chọn ngày đầu đông đẹp trời nó phát nổ rực rỡ như pháo hoa, cũng may không phải lúc các con đang tắm chứ không thì tôi không biết phải làm sao" - chị Lan chia sẻ.

Chiếc đèn sưởi tan tành còn sót lại là những mảnh vỡ.

Chị Lan kể, mặc dù máy sưởi có 3 đèn nhưng hôm sự việc xảy ra, chị chỉ bật 1 hoặc 2 đèn như mọi khi chứ không bao giờ dám bật hết cả 3 bóng vì sợ quá tải điện.

Được khoảng 5 phút, tự nhiên chị nghe tiếng tách tách rồi thấy đèn tóe lửa nổ bụp 1 cái. Thấy vậy, chị chạy ra cầu thang để sập cầu giao vì sợ tay chân đang ướt mà rút dây điện máy sưởi ngay lúc đấy sẽ rất nguy hiểm.

"Sập cầu giao xong tôi đã thấy trong nhà tắm lửa đỏ rực bốc cháy nghi ngút khói và mùi nhựa cháy, may quá bố và chồng tôi chạy vào dập lửa kịp thời chứ không chắc giờ cháy hết cái nhà rồi cũng nên.

Tuy nhiên trong lúc dập lửa máy sưởi nổ to thêm cái nữa làm mảnh nhựa nóng bắn vào mặt và lưng của cả 2 người, giờ chỉ mong không để lại sẹo thôi", chị Lan cho biết thêm.

Cũng theo chị Lan, do chị làm mất giấy bảo hành của đèn sưởi nên chị không báo với nơi chị đã mua máy. Mục đích chị chia sẻ về sự việc nổ đèn sưởi là muốn cảnh báo cho các gia đình đang có ý định lắp đèn sưởi trong nhà tắm nên thận trọng. Hiện tại chị đang tìm hiểu xem có biện pháp nào khác an toàn hơn đèn sưởi trong nhà tắm không.

Nói về việc nổ bóng đèn sưởi, theo thông tin trên báo chí, ông Nguyễn Quốc Đản - phụ trách kỹ thuật hãng đèn sưởi uy tín của CHLB Đức cho biết: Đèn sưởi phòng tắm tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ nếu sử dụng không đúng cách như để đèn sưởi tiếp xúc với nước trong thời gian dài, bật đèn sưởi nhà tắm quá lâu… hoặc mua phải đèn kém chất lượng.

Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều loại đèn sưởi là hàng giả, hàng nhái hay hàng kém chất lượng, không có nguồn gốc xuất xứ cũng như kiểm định về chất lượng với mức giá bán chỉ từ 400 ngàn đến 600 ngàn đồng.

Sau vụ phát nổ, nhà tắm bị cháy một mảng đen kịt.

Theo ông Đản, khả năng cháy nổ, chập điện ở đèn sưởi nhà tắm không có kiểm định chất lượng hay nguồn gốc rõ ràng lên đến 70%. Khi hoạt động ở nhiệt độ cao từ 200 độ đến 300 độ trong thời gian dài, bóng đèn sưởi được làm từ thủy tinh kém chất lượng không chịu được nhiệt sẽ gây nổ.

Thủy tinh kém chất lượng cũng có khả năng gây nổ khi có sự tiếp xúc với nước lạnh gây thay đổi nhiệt độ đột ngột trên bề mặt bóng đèn sưởi. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với không gian có diện tích nhỏ, ẩm ướt, khép kín như nhà tắm.

Từ vụ việc trên, ông Đản đưa ra lời khuyên, việc lắp đặt đèn sưởi nhà tắm cần được thực hiện đúng quy định - lắp đặt đèn sưởi ở phía trên của vòi hoa sen với chiều cao từ 1,8m trở lên để hạn chế đèn sưởi tiếp xúc với nước trong thời gian dài do nước có thể thẩm thấu vào đường dây dẫn gây ra chập điện, giảm tuổi thọ của đèn sưởi.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/den-suoi-nha-tam-no-nhu-phao-hoa-loi-ba-me-tre-3369283/