Đến SEA Games 30 còn 17 ngày

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 năm 2019 - SEA Games 30 được tổ chức tại Philippines, khai mạc vào ngày 30/11 và kết thúc vào ngày 11/12/2019. Từ nay đến giờ khai mạc SEA Games còn 17 ngày.

Khẩu hiệu SEA Games và đồng hồ đếm ngược đến ngày khai mạc SEA Games 30 (ngày 12/11). Ảnh: 2019seagames.com

Khẩu hiệu SEA Games và đồng hồ đếm ngược đến ngày khai mạc SEA Games 30 (ngày 12/11). Ảnh: 2019seagames.com

Tại lễ bế mạc SEA Games 29 năm 2017 ở Malaysia, đại diện Philippines đã nhận cờ đăng cai tổ chức SEA Games 30 và đây là lần thứ 4 Philippines là nơi tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á (3 lần trước vào các năm 1981, 1991, 2005).

SEA Games 30 dự kiến có khoảng 8.750 VĐV của 11 nước tranh tài ở 56 môn thể thao để tranh 529 bộ huy chương. Hoạt động chính của SEA Games 30 diễn ra tại khu liên hợp thể thao của thành phố New Clark, tỉnh Tarlac trên đảo chính Luzon của Philippines.

Biểu trưng SEA Games 30. Nguồn: 2019seagames.com

SEA Games 30 với khẩu hiệu: "We win as one" (tạm dịch: Chúng ta cùng chiến thắng). Đây là khẩu hiệu thể hiện sự đoàn kết giữa các nước, nêu mục tiêu quan trọng nhất là đưa tất cả lại gần nhau hơn.

Với mỗi kỳ SEA Games, một trong những biểu tượng không thể thiếu là ngọn đuốc. Ngọn đuốc SEA Games 30 chính thức được công bố vào ngày 23/8/2019 tại Trung tâm hội nghị quốc tế Philippines ở Pasay khi thời gian đếm ngược 100 ngày đến Đại hội.

Thiết kế của ngọn đuốc được lấy cảm hứng từ loài hoa sampaguita (hoa nhài Arab) - quốc hoa của Philippines. Phần thân đuốc dưới đài hoa được chạm nổi hình mặt trời giống như trên quốc kỳ của Philippines với logo của SEA Games 30 ở chính giữa. Ngoài việc chia sẻ cùng một biểu tượng trên quốc kỳ của Philippines thì mặt trời ở đây còn tượng trưng cho "sự thống nhất, chủ quyền, bình đẳng xã hội và độc lập".

Khởi động rước đuốc SEA Games 30. Nguồn: VTV

Lễ rước đuốc SEA Games 30 bắt đầu từ ngày 30/10/2019 từ thành phố Davao. Ngọn đuốc sẽ tới thành phố Cebu vào ngày 15/11 và kết thúc hành trình tại thành phố New Clark ở tỉnh Tarlac vào ngày 23/11. Sau đó, ngọn đuốc sẽ được rước vào nhà thi đấu trong nhà có tên Philippine Arena tại Bulacan sức chứa 55.000 người trong lễ khai mạc tối 30/11.

Linh vật SEA Games 30. Nguồn: VTV

Ở kỳ Đại hội này, linh vật (Mascot) được chọn là chú mèo Pami. Pami được tạo nên từ 7 quả bóng tròn với các màu vàng, trắng, xanh, đỏ. Theo người Philippines, “Pami” có nghĩa là “con mèo” nhưng rộng ra, nó nằm trong từ “Pamilya" tức là “gia đình, đồng thời Pami cũng tượng trưng cho sự vui vẻ.

Tại SEA Games 30, bóng đá là nội dung thi đấu đầu tiên. Theo đó, bóng đá nam (11 đội/2 bảng) bắt đầu thi đấu từ ngày 25/11. Bóng đá nữ (6 đội/2 bảng) bắt đầu thi đấu vào ngày 28/11. Tất cả các trận đấu bóng đá đều diễn ra trên sân cỏ nhân tạo. Hiện tại, Thái Lan là đương kim vô địch bóng đá nam; Việt Nam là đương kim vô địch bóng đá nữ.

Lễ đếm ngược đến SEA Games còn 100 ngày. Ảnh: 2019seagames.com

Đoàn TTTVN dự SEA Games 30 có 856 thành viên. Trong đó, 650 thành viên của 30 môn thể thao do Tổng cục TDTT chi kinh phí theo quy định và 206 thành viên của 13 môn tham dự Đại hội bằng nguồn kinh phí khác.

Lễ xuất quân dự SEA Games của Đoàn TTVN dự kiến tổ chức vào tối 16/11.

Thanh Xuân (tổng hợp)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/den-sea-games-30-con-17-ngay/379755.vgp