Đến sáng 2-8 đã có gần 18 triệu ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới

Tính đến 6h ngày 2-8, toàn thế giới có 17.986.345 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 687.568 trường hợp tử vong và 11.308.156 bệnh nhân đã hồi phục.

Các bác sĩ và y tá tại phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại thành phố Houston (Mỹ).

Ngày 1-8, sau cuộc họp khẩn cấp để đánh giá về tình hình đại dịch sau 6 tháng ra tuyên bố về tình trạng khẩn cấp toàn cầu, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 có thể kéo dài trong vài thập kỷ tới, đồng thời kéo theo phản ứng khó khăn hơn ở các quốc gia do sức ép về kinh tế - xã hội. WHO cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực ứng phó kiên trì ở các cộng đồng, quốc gia, khu vực và trên toàn thế giới.

Châu Mỹ

Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới, với tổng cộng 4.760.587 trường hợp dương tính và 157.788 người đã tử vong.

Ngày 1-8, Mexico đã ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao kỷ lục là 8.458 người, nâng tổng số trường hợp dương tính tại nước này lên 424.637 người. Quốc gia Bắc Mỹ này đã vượt qua Anh để trở thành nước có số ca tử vong do Covid-19 đứng thứ ba thế giới sau Mỹ và Brazil, với tổng cộng 46.688 bệnh nhân tử vong.

Châu Âu

Trước sự gia tăng của số ca nhiễm mới Covid-19 tại Đức, ngày 1-8, Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier đã lên tiếng kêu gọi áp dụng các hình phạt cứng rắn hơn đối với hành vi vi phạm các quy định trong việc hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Trong khi đó, ước tính 1.700 đã tham gia các cuộc tuần hành tại thủ đô Berlin vào ngày 1-8 để phản đối việc chính phủ áp đặt các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch Covid-19, đồng thời chỉ trích các yêu cầu như đeo khẩu trang, giãn cách xã hội… là vi phạm quyền tự do của người dân.

Ngày 1-8, các quan chức y tế Ireland đã mô tả sự gia tăng các trường hợp nhiễm Covid-19 trong thời gian gần đây tại nước này là “đáng lo ngại”, khi số ca dương tính trung bình mỗi ngày tăng gấp đôi, từ 20 người trong những tuần trước lên 40 người trong 5 ngày gần đây. Trong đó, kỷ lục ngày có số ca nhiễm mới cao nhất là hôm 30-7 với 85 trường hợp. Ireland hiện vẫn là một trong những nước có tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 thấp nhất tại châu Âu.

Ngày 1-8, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết, việc thử nghiệm lâm sàng vắc xin phòng ngừa Covid-19 do Trung tâm Gamaley của nước này nghiên cứu đã kết thúc. Các thủ tục đăng ký vắc xin này đang được tiến hành và nhóm đối tượng đầu tiên được tiêm vắc xin sẽ là nhân viên y tế và giáo viên. Theo người đứng đầu ngành y tế Nga, việc tiêm vắc xin đại trà phòng Covid-19 tại Nga có thể bắt đầu vào tháng 10 tới.

Trước sự gia tăng đột biến các ca nhiễm mới Covid-19 trong tuần qua, cùng với số bệnh nhân nhập viện kỷ lục, các quan chức y tế Ukraine lo ngại, đại dịch có thể khiến 4.000 người tại nước này tử vong, cao hơn gấp đôi so với con số tử vong hiện nay.

Hiện người dân Ukraine vẫn phải tuân thủ quy định đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách xã hội tại nơi công cộng, mặc dù chính quyền nước này cho biết, có thể sẽ cho phép một số khu vực riêng lẻ nới lỏng các biện pháp hạn chế nếu tình hình khả quan hơn. Thứ trưởng Y tế Ukraine Viktor Lyashko khẳng định, các biện pháp phòng ngừa là cách duy nhất để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Châu Á

Ngày 1-8, Philippines đã ghi nhận thêm 4.963 ca nhiễm Covid-19, mức cao nhất trong một ngày kể từ khi dịch bệnh lây lan tại nước này. Theo SCMP, trong một bức thư gửi tới Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và các quan chức y tế nước này, lực lượng chuyên trách ứng phó đại dịch và gần 80 tổ chức y khoa đã kêu gọi chính phủ tái áp đặt lệnh phong tỏa thủ đô Manila trong vòng 2 tuần, trong bối cảnh tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại Philippines Ramon Lopez cho rằng, thủ đô Manila và các tỉnh lân cận không thể tái áp đặt phong tỏa và còn nhiều cách khác để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch.

Châu Phi

Reuters ngày 2-8 dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế Nam Phi cho biết, số ca dương tính với Covid-19 tại nước này đã vượt quá nửa triệu người. Cụ thể, Nam Phi có tổng cộng 503.290 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 8.153 trường hợp tử vong. Trong khi đó, mới chỉ có khoảng 3 triệu người ở nước này được làm xét nghiệm.

Theo số liệu của Reuters, toàn châu Phi hiện có gần 1 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có gần 20.000 người tử vong và hơn 580.000 người đã hồi phục.

Minh Hiếu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/974557/den-sang-2-8-da-co-gan-18-trieu-ca-nhiem-covid-19-tren-toan-the-gioi