Đến sân sớm, U22 Việt Nam bất đắc dĩ phải xem... trọng tài tập

U22 Việt Nam đã phải ngồi đợi gần nửa tiếng đồng hồ để các trọng tài làm nhiệm vụ tại SEA Games tập luyện xong mới được vào sân.

Theo kế hoạch ban đầu, U22 Việt Nam có buổi tập làm quen sân Rizal Memorial vào lúc 16h (giờ địa phương), nhưng sau đó được điều chỉnh lên 17h15

Theo kế hoạch ban đầu, U22 Việt Nam có buổi tập làm quen sân Rizal Memorial vào lúc 16h (giờ địa phương), nhưng sau đó được điều chỉnh lên 17h15

Để tránh tắc đường, hơn 16h toàn đội đã di chuyển tới sân tập, cách khách sạn vài km

Tuy nhiên các thành viên U22 Việt Nam đã đến sớm hơn dự kiến tới nửa tiếng đồng hồ, nên tất cả phải ngồi ngoài chờ đợi tới giờ tập đã đăng ký với BTC

Ở trong sân, các trọng tài làm nhiệm vụ ở SEA Games có buổi tập thể lực

Các trọng tài thể hiện sự tập trung rất cao

Cầu thủ U22 Việt Nam tươi cười dù phải chờ khá lâu

Thầy Park cũng cảm thấy thú vị khi được chứng kiến buổi tập của các Vua sân cỏ

Ông thậm chí còn chỉ cho các cầu thủ những bài tập hay của trọng tài

Sau đó U22 Việt Nam đã được vào sân để làm quen với mặt cỏ nhân tạo. Thời tiết mát mẻ rất ủng hộ thầy trò HLV Park Hang Seo

Do sân Rizal Memorial đang được sửa chữa nên có khá nhiều công nhân đang làm việc. HLV Park Hang Seo đề cao cảnh giác với các "gián điệp"

Ông thầy người Hàn Quốc chỉ đạo các học trò tập luyện. U22 Việt Nam chỉ có đúng 2 buổi tập trước trận mở màn gặp Brunei, ngày 25/11

Quang Hải và các đồng đội rất nỗ lực

SEA Games thực sự là giải đấu nhiều áp lực với thầy Park.

S.N (từ Manila)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/sea-games/bong-da-nam/u22-viet-nam-hao-huc-den-som-lam-quen-san-rizal-memorial-591156.html?vnn_source=trangchu&vnn_medium=box-the-thao4