Đến Pep Guardiola cũng có lúc nhầm

Có lẽ, không nhiều HLV trên thế giới đưa ra một yêu cầu đặc biệt như Guardiola. Nhưng như thế mới là Pep. Ông đơn giản là người luôn đòi hỏi sự hoàn hảo, chính xác. Thành công của Pep bắt nguồn từ chính những sự tỉ mỉ đến khó tin

Pep Guardiola xứng đáng được coi là ông vua Midas của bóng đá thế giới. Từ khi bắt đầu sự nghiệp cầm quân đến nay, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã liên tục gặt hái được những chiến tích để đời. Điều đó có được là nhờ phong cách làm việc cực kì khoa học của Pep. Ông luôn để ý, tính toán những điều nhỏ nhất trên sân. Thế nhưng, sau tất cả, rốt cuộc Guardiola cũng có những lúc mắc sai lầm…

Từ Barcelona đến Bayern Munich và giờ là Manchester City, ở đâu cũng vậy, các đội bóng do Pep cầm quân luôn chơi một thứ bóng đá trơn tru, chính xác, vận hành như một cái máy trên sân. Cách vận động, giữ cự ly đội hình, hoán đổi vị trí, luân chuyển bóng của các CLB này đều như thể đã được lập trình từ trước.

Sở dĩ như vậy là do ông thầy của họ là một người cực kì khắt khe, bị ám ảnh từ những chi tiết cỏn con nhất. Thậm chí, theo tiết lộ của nhà báo Rory Smith của tờ New York Times thì một trong những đòi hỏi lớn nhất của HLV sinh năm 1971 này khi về dẫn dắt Manchester City không phải là… tăng cường lực lượng, mà liên quan đến chất lượng mặt cỏ sân Etihad.

Ông muốn chiều cao mặt cỏ sân nhà của Manchester City không được vượt quá 19mm, tương tự như tại Barcelona và Bayern Munich. Pep cũng đưa ra nguyên tắc những sân tập của CLB cũng đều phải đạt chuẩn y hệt nhau về chiều cao cho đến độ dày mặt cỏ.

Cú đá 11m đưa bóng lên trời của Mahrez trong trận gặp Liverpool.

Có lẽ, không nhiều HLV trên thế giới đưa ra một yêu cầu đặc biệt như Guardiola. Nhưng như thế mới là Pep. Ông đơn giản là người luôn đòi hỏi sự hoàn hảo, chính xác. Thành công của Pep bắt nguồn từ chính những sự tỉ mỉ đến khó tin như vậy.

Trong cuốn Pep Confidential, người bạn thân Perarnau của Pep cho biết: "Guardiola không bao giờ nghỉ ngơi tới khi tìm ra lời giải cho một vấn đề. Ông ấy nghiên cứu rất kỹ đối thủ, tìm hiểu cách họ tấn công, đội hình xuất phát thế nào".

Nhưng trận đấu với Liverpool rạng sáng qua lại là lần hiếm hoi có điều gì đó vượt ngoài sự tính toán của Guardiola. Manchester City đã bỏ lỡ cơ hội vàng để độc chiếm ngôi đầu tại giải Ngoại hạng Anh, khi không thể đánh bại Liverpool trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Anfield. Đáng chú ý, nửa xanh thành Manchester đã có thời cơ cực tốt để làm điều đó với việc được trọng tài Atkinson cho hưởng 1 quả đá penalty ở phút thứ 86. Nhưng từ chấm 11m, Mahrez đã đưa bóng vọt xà khiến 2 đội chia điểm không bàn thắng.

Bình thường người thực hiện những quả 11m cho Manchester City là tiền đạo người Argentina, Sergio Augero. Nhưng ở trận gặp Liverpool, khi đội nhà được hưởng phạt đền, Aguero đã bị thay ra. Nên Mahrez là người được Pep giao trọng trách này, dù khi ấy ngôi sao người Brazil Gabriel Jesus (người vào thay Aguero) cũng rất muốn được dứt điểm tình huống này.

Điều đáng nói là Pep Guardiola đã không chú ý về thành tích đá 11m cực tệ của Mahrez. Theo thống kê, tân binh của Man City đã đá hỏng 5 lần trong 8 lần gần nhất đá penalty. Rõ ràng, đây là một tỉ lệ rất đáng báo động, nó cho thấy tiền vệ người Algeria thực sự có vấn đề về tâm lý với những quả 11m.

Song thật khó tin, một con người cực kì khoa học và chi tiết như Guardiola lại không hề hay biết đến kết quả tệ hại này của Mahrez. Bất chấp việc hồi năm ngoái, khi còn khoác áo Leicester City, chính Mahrez đã đá hỏng 1 quả phạt đền trước chính Manchester City của Pep.

Sau trận đấu, trên tờ Daily Mail, ông thầy của Manchester City đã thừa nhận rằng mình không biết về thành tích đá 11m không thể tin nổi của Mahrez. Guardiola sau đó còn công khai gửi lời xin lỗi đến tiền đạo Jesus vì quyết định của mình: “Tôi muốn xin lỗi cậu ta, Jesus rất muốn thực hiện quả penalty. Nhưng tôi là người đã quyết định cho Mahrez đá quả 11m đó”.

Một sai lầm hiếm thấy ở Pep Guardiola đã giúp phần còn lại của giải Ngoại hạng tránh khỏi cảnh bị nhà ĐKVĐ cho hít khói (hiện cả 3 đội Manchester City, Liverpool và Chelsea đều đang có 20 điểm). Nhưng có lẽ để ngăn cản Manchester City 1 lần nữa tiến tới ngai vàng, các đối thủ cạnh tranh của CLB này sẽ cần nỗ lực nhiều hơn. Bởi chắc chắn với 1 người như Pep Guardiola thì sẽ rất khó cho những sai lầm lặp lại!!!

Sarri đang biến Chelsea thành đối trọng trong cuộc đua vô địch

Chỉ trong vòng 12 tuần, HLV Maurizio Sarri đã biến Chelsea trở thành ứng viên sáng giá cho chức vô địch Premier League mùa này. Ở vòng đấu thứ 8 vừa qua, Chelsea tiếp tục có được 1 trận đấu ấn tượng với chiến thắng rất thuyết phục 3-0 ngay trên sân của Southampton.

Với chiến thắng này, Chelsea đã vươn lên bắt kịp về mặt điểm số so với Liverpool và Manchester City. Họ hiện chỉ đứng sau nhà ĐKVĐ do thua kém về mặt hiệu số bàn thắng bại.

Với phong độ cực cao cùng lối chơi rực lửa dưới thời ông thầy mới, Chelsea hứa hẹn hoàn toàn có thể chen chân vào cuộc đua vô địch, sau 1 mùa giải năm ngoái bỏ đi cùng Antonio Conte.

Tất Đức

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/den-pep-guardiola-cung-co-luc-nham-514133/