Đến Palau bơi cùng hàng triệu con sứa không nọc độc

Hồ Sứa (Jellyfish Lake) là một hồ nhỏ có chiều dài 460m, chiều rộng 160m, sâu 50m nằm trên đảo Eil Malik, thuộc Cộng hòa Palau trên Thái Bình Dương.

Hồ được hình thành từ hơn 12 triệu năm trước, là kết quả của sự va chạm hai mảng kiến tạo.

Hồ từng thông với Thái Bình Dương. Nhưng sau khi mực nước biển hạ xuống, hồ tách khỏi đại dương.

Những con sứa bị mắc kẹt liên tục sinh sôi nhờ nguồn tảo phong phú.

Do không phải đấu tranh với sinh vật ăn thịt, lâu dần, độc tính của những con sứa trong hồ giảm dần và ngày nay chúng trở nên vô hại.

Hồ Sứa hiện tại là nơi sinh sống của hàng chục triệu con sứa không có nọc độc.

Bơi cùng những chú sứa là một trải nghiệm thú vị dành cho khách du lịch đến Palau.

Du khách có thể dùng tay không để chạm vào những con sứa vô hại.

Tại Hồ Sứa chỉ có 2 loại sứa sinh sống là sứa vàng (golden jellyfish - tên khoa học là Mastigias papua) và sứa mặt trăng (lunar jellyfish - tên khoa học là Aurelia).

Cảm giác va chạm với hàng nghìn sinh vật mềm mại trong hồ khiến nhiều du khách cảm thấy thích thú.

Một du khách chụp ảnh những chú sứa.

Sứa mặt trăng trong Hồ Sứa ở Palau.

Trang web của hãng thông tấn Nga Sputnik đánh giá Hồ Sứa trên đảo Eil Malik là một trong những nơi đẹp nhất trên Trái Đất.

Phương Đặng

(Theo Sputnik)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/du-lich/den-palau-boi-cung-hang-trieu-con-sua-khong-noc-doc/157737.htm