Đến nhà sát hại anh cột chèo vì bị mắng qua điện thoại

Bị mắng vì hay gây sự với em vợ, người đàn ông ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cầm dao đến nhà sát hại anh cột chèo.

Ngày 22-3, Công an huyện Phù Cát (Bình Định) tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thái Hậu (33 tuổi, ngụ thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát) để phục vụ điều tra vụ án giết người.

Thông tin ban đầu cho hay, tối 21-3, ông Nguyễn Văn Nhân (40 tuổi, ngụ phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, Bình Định) về nhà cha mẹ vợ ở thôn Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát. Nghe người thân gia đình vợ than phiền Nguyễn Thái Hậu (em cột chèo với ông Nhân) thường về nhà gây sự với em vợ, ông Nhân gọi điện thoại la mắng Hậu.

Ngay sau đó, Hậu cầm một con dao, đi xe máy đến nhà cha mẹ vợ tìm ông Nhân. Thấy Hậu cầm con dao xông vào nhà, ông Nhân bỏ chạy ra sau nhà nhưng bị Hậu đuổi theo. Hậu phóng con dao trúng vào người làm ông Nhân ngã gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Hậu lên xe đi về, bỏ mặc nạn nhân. Ông Nhân tử vong khi đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát. Ngay trong đêm, Công an huyện Phù Cát đã bắt giữ Hậu tại nhà, thu giữ con dao gây án để phục vụ điều tra.

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/den-nha-sat-hai-anh-cot-cheo-vi-bi-mang-qua-dien-thoai-974096.html