Đến nhà nhậu, nhiều lần hiếp dâm con gái gia chủ

Sau mỗi lần đến nhà chơi, thấy chỉ còn bé gái ở nhà, Nhựt nảy sinh tà ý hiếp dâm và dâm ô với con gái gia chủ.

Ngày 25/9, TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Minh Nhựt (SN 1989, ngụ tỉnh Đồng Nai) về hai tội danh Hiếp dâm trẻ em và Giao cấu với trẻ em.

Theo bản án sơ thẩm, sau khi ly hôn chồng cũ chị C. dẫn con gái là cháu V. (SN 2009) đến sống với người chồng mới ở tỉnh Đồng Nai.

Do quen với chồng mới của chị C. nên Nhựt thường xuyên đến nhà chơi và nhậu. Trong những lần này, Nhựt nảy sinh tà ý với cháu V.

Bị cáo Nhựt tại phiên phúc thẩm (Ảnh: Zing)

Vào một ngày tháng 7/2017, Nhựt đến nhà cháu T. nhậu. Nhậu xong, thấy cha dượng cháu V. đi chích cá chỉ còn cháu bé ở nhà nên Nhựt đã thực hiện hành vi dâm ô với V. Thực hiện xong hành vi đồi bại, Nhựt cho V. 10 ngàn đồng.

Ngoài lần này, Nhựt còn có 3 lần ép cháu V. cho giao cấu và 2 lần dâm ô khác với bị hại.

Cuối năm 2017, hành vi của Nhựt bại lộ do cháu V. thấy đau ở vùng kín nên kể chuyện gia đình biết.

Tại phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Nhựt 22 năm tù. Tại phiên phúc thẩm, TAND cấp cao tại TP.HCM chấp nhận kháng cáo, tuyên bị cáo 18 năm tù về 2 tội danh đã truy tố.

Hồ Huy

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/den-nha-nhau-nhieu-lan-hiep-dam-con-gai-gia-chu-269380.html