Đến nhà bạn giải quyết mâu thuẫn, nam thanh niên bị tông chết

Chung và Phát cùng nhau điều khiển xe ô tô đến nhà Toàn để giải quyết mâu thuẫn, nhưng Toàn không đồng ý nói chuyện. Thấy vậy, Chung liền chạy ra đứng trước đầu xe, còn Phát chạy lại xe của mình lấy một con dao dài 90cm, rồi chạy đến chém vào bên phải xe ô tô của Toàn. Trong lúc bực tức, Toàn đã rú ga, tông thẳng vào người Chung.

Ngày 20.8, Trưởng phòng tham mưu công an tỉnh Gia Lai, thượng Tá Trần Ngọc Anh cho biết, trên địa bàn TP.Pleiku vừa xảy ra vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 1h45 phút ngày 20.8, Lại Đức Chung (SN 1983, trú tại đường Lê Đại Hành), cùng Lê Ngô Vĩnh Phát (SN 1993, trú tại tổ 8, phường Ia Kring), đều thuộc TP.Pleiku chạy xe ô tô BKS: 81A-1253 đến nhà Nguyễn Văn Toàn (SN 1984, trú tại đường Duy Tân, phường Diên Hồng,TP.Pleiku) để giải quyết mâu thuẫn.

Công an có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Khi đến nơi, Chung và Phát xuống xe đi vào nhà gặp Toàn để nói chuyện, nhưng Toàn không đồng ý. Lúc này Toàn đang ngồi trên xe ô tô BKS: 81A-116.20 và chiếc xe cũng đang dựng trong sân nhà của Toàn. Thấy vậy, Chung liền chạy ra đứng trước đầu xe, còn Phát chạy lại xe của mình lấy một con dao dài 90cm, rồi chạy đến chém vào bên phải xe ô tô Toàn. Trong lúc bực tức, Toàn đã rú ga, tông thẳng vào người Chung.

Sau đó, Toàn điều khiển xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Khi xe chạy đến ngã ba đường Lê Thánh Tôn và Quyết Tiến thuộc phường Ia Kring thì chiếc xe bị lật. Sau đó nghi phạm đã đến công an phường Diên Hồng để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Về phía Chung, dù được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, nhưng do vết thương quá nặng, nên đến khoảng 6h40 phút cùng ngày, Chung đã tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Trần Hiền

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/den-nha-ban-giai-quyet-mau-thuan-nam-thanh-nien-bi-tong-chet-905642.html