Đến nhà bạn chơi, 'cầm nhầm' khóa BMW rồi mang xe về quê bán

Vào nhà bạn chơi rồi 'cầm nhầm' chiếc khóa xe BMW về nhà, lợi dụng đêm tối xe để ngoài đường Thanh đã ăn cắp chiếc xe mang về quê định đưa đi bán thì bị bắt.

Đối tượng Vũ Đình Thanh tại CQĐT.

Đối tượng Vũ Đình Thanh tại CQĐT.

Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa bắt giữ đối tượng Vũ Đình Thanh (SN 2000, trú tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối 12/10, anh Nguyễn Thanh Nam (SN 1990, trú tại phường Sông Trí, TX Kỳ Anh) để 1 xe ô tô hiệu BMW 525i, BKS 30A-314.10 trước cửa nhà một người bạn thì bị kẻ gian phá khóa lấy trộm xe. Vụ việc được trình báo cơ quan công an TX Kỳ Anh.

Đến 17h, ngày 15/10, tổ công tác Công an TX Kỳ Anh xác định được đối tượng nghi vấn, đồng thời phối hợp với Công an huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định bắt giữ Vũ Đình Thanh khi Thanh đang đưa ô tô đi tiêu thụ tại khu vực xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng.

Khám xét túi xách đối tượng mang theo, lực lượng chức năng thu giữ 1 còng số 8, 1 bộ đàm cầm tay Hypersia, 1 dấu tròn của một công ty nội thất, 1 sổ theo dõi thi hành án hình sự và 1 tập giấy tờ các loại (gồm Biên bản ghi lời khai, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Biên bản tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm hành chính, Giấy phép chứng chỉ hành nghề, Danh sách đề nghị huấn luyện nghiệp vụ PCCC, Biên bản bàn giao tài sản…) đều ghi tên chức vụ cán bộ Trung úy Vũ Văn Thanh, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội; 1 tập card địa chỉ, số điện thoại của các nhà xe Bắc, Nam.

Vũ Đình Thanh khai quen biết với chủ xe ô tô nói trên, qua nhiều lần đến nhà chơi và thấy bạn hay để xe ngoài đường nên nảy sinh ý định chiếm đoạt đưa đi bán. Trong một lần đến nhà anh Nam, Thanh đã cất giấu chiếc chìa khóa ô tô sau đó trở về quê. Hôm sau, Thanh lại bắt xe khách từ Nam Định vào TX Kỳ Anh mang theo chiếc chìa khóa xe ô tô nói trên, đợi đêm tối đã mở khóa điều khiển xe về Nam Định hòng tiêu thụ thì bị bắt.

Qua xác minh, đối tượng có tài khoản Facebook mang tên “Lãng quên chiều thu” (Mít Forever) giả danh sinh viên Học viện CSND. Từ năm 2014 – 2016 Vũ Đình Thanh được đưa vào Trường giáo dưỡng Ninh Bình; năm 2016, có 1 tiền án về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Công an TX Kỳ Anh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Ngô Toàn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/den-nha-ban-choi-cam-nham-khoa-bmw-roi-mang-xe-ve-que-ban-418226.html