Đến ngủ trưa tại nhà hàng xóm, nam thanh niên cưỡng hiếp con gái chủ nhà

Sau khi ngủ dậy, Giàu phát hiện người lớn đã ra khỏi nhà, chỉ còn mỗi Hoa (16 tuổi) ở nhà nên đối tượng này nảy sinh ý định đồi bại. Giàu chạy đến khống chế và cưỡng hiếp con gái chủ nhà.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 21/6, Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) đang tạm giữ hình sự Phạm Ngọc Giàu (19 tuổi, quê Bình Phước) để điều tra hành vi Hiếp dâm.

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, ngày 12/6, Giàu đến nhà hàng xóm ở thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo chơi và ngủ trưa tại đây.

Lúc thức dậy, Giàu phát hiện người lớn đã ra khỏi nhà, chỉ còn mỗi em Hoa (16 tuổi, đã đổi tên), con chủ nhà nên nảy sinh ý định đồi bại. Lúc này, Giàu chạy đến khống chế nạn nhân rồi thực hiện hành vi xâm hại tình dục Hoa.

Sau khi cưỡng hiếp nạn nhân, Giàu yêu cầu Hoa không được kể sự việc với ai và trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra.

Theo báo Dân Việt, gia đình bé phát hiện Hoa có nhiều biểu hiện lạ nên gặng hỏi. Qua đó, bé Hoa đã kể lại toàn bộ sự việc, bức xúc gia đình đưa bé tới công an trình báo. Công an đã lấy lời khai bé Trang và truy xét Giàu.

Ngày 13/6, sau khi gia đình vận động, Giàu tới công an đầu thú và khai báo như trên.

Công an đã giám định y khoa và ra quyết định tạm giữ để tiếp tục điều tra.

Theo Lao Động

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/di-truyen-nuoc-be-gai-15-tuoi-to-bi-bac-si-hiep-dam-n-187497.html